3 loại chiến cơ tàng hình Mỹ 'đe dọa' Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 27/12/2012 02:45:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 26/12 vừa qua, một tờ tạp chí của Mỹ đăng bài viết với tiêu đề “Lầu Năm Góc sắp đưa máy bay tàng hình tới Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc”.

(VTC News) - Hôm 26/12 vừa qua, một tờ tạp chí của Mỹ đăng bài viết với tiêu đề “Lầu Năm Góc sắp đưa máy bay tàng hình tới Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc”.


Trong đó viết: “Quân đội Mỹ đang ráo riết điều 3 loại chiến cơ tàng hình chủ lực của quân đội nước này tới Thái Bình Dương để đe dọa Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang gấp rút chế tạo chiến cơ tàng hình. 5 năm nữa, có thể cả Trung Quốc và Mỹ sẽ bước vào cuộc chạy đua trong việc triển khai chiến cơ tàng hình ở Thái Bình Dương nhằm răn đe đối phương”. Nguồn tin này được cả hãng tin RT của Nga và Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc đăng lại.

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 của quân đội Mỹ 

Theo đó, kế hoạch điều 3 loại chiến cơ tàng hình tới Thái Bình Dương của Mỹ sẽ hoàn thành vào năm 2017. Tiếp đó, các máy bay F-22, B-2 của không quân Mỹ cùng chiến cơ F-35 của thủy quân lục chiến Mỹ khiến "toàn bộ Trung Quốc nằm trong tầm chiến đấu của các máy bay này", Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc viết.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu chế tạo 2 loại chiến cơ tàng hình tránh được sự kiểm soát của radar. Do đó, tạp chí Conection của Mỹ và mạng tin quân sự Wired nói "một cuộc chạy đua khốc liệt về việc triển khai chiến cơ tàng hình ở Thái Bình Dương sắp xảy ra".

Chiến cơ tàng hình F-22 của Mỹ 

Việc Mỹ lần lượt triển khai chiến cơ tàng hình là dấu hiệu của việc thực hiện chiến lược “quay trở lại Thái Bình Dương” như Bộ Quốc phòng nước này đã nói.

"Quân đội Mỹ đang tăng cường triển khai chiến cơ tàng hình tới Thái Bình Dương theo đúng kế hoạch như một sự trở lại khu vực này", nguồn tin quân sự của RT nói.

Hoàn Cầu thời báo trích dẫn nguồn tin tạp chí Conection nói, sau khi gặp một số sự cố, chiến cơ B-2 của Mỹ đang nâng cấp hệ thống thông tin và radar. Sau khi kiểm tra, quân đội Mỹ sẽ lại đưa nó trở lại Thái Bình Dương.

Chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ 

Trong khi đó, hệ thống oxy của chiến cơ F-22 lại gặp chút rắc rối. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cho rằng, các chuyên gia đã tìm ra cách làm giảm tình trạng thiếu oxy cho các phi công.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này có thể sẽ triển khai chiến cơ F-22 tới căn cứ Nhật Bản.

Theo báo cáo, trên thực tế, quân đội Mỹ không chỉ triển khai 3 loại chiến cơ tàng hình nói trên tới Thái Bình Dương.

Hiện, chiến cơ F-15, F-16, A-10 cùng nhiều chiến cơ, máy bay không người lái và máy bay cứu hộ khác của quân đội Mỹ cũng đang ở căn cứ Thái Bình Dương.

Hơn nữa, Lầu Năm Góc sẽ đưa máy bay tuần tra loại mới P-8 cùng máy bay du lịch KC-46 tới Thái Bình Dương theo đúng kế hoạch.

Theo hãng tin RT của Nga, trong 5 năm nữa, 3 loại máy bay tàng hình né tránh được radar của quân đội Mỹ có thể sẽ tới Thái Bình Dương.

Tới lúc đó, có lẽ Trung Quốc cũng đã chế tạo xong và triển khai chiến cơ tàng hình J-20 và J-30. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa phi đội bay của hai nước Trung – Mỹ.

Cuối cùng, các chuyên gia quân sự phương Tây và Bắc Kinh đều cho rằng, Mỹ và Trung Quốc đều không muốn có xung đột quân sự.

Trong bối cảnh đó, cả Trung Quốc và Mỹ đều chỉ muốn phô trương sức mạnh chiến cơ tàng hình nhằm răn đe đối phương.


Đỗ Hường - Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn