3 'kịch bản' cho siêu bão Hagupit

Thời sựThứ Bảy, 06/12/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nêu nhận định 3 trường hợp sẽ xảy ra với siêu bão Hagupit khi tiến vào Biển Đông.

(VTC News) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nêu nhận định 3 trường hợp sẽ xảy ra với siêu bão Hagupit khi tiến vào Biển Đông.

Chiều nay (6/12), tại 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó siêu bão Hagupit.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về diễn biến siêu bao, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương hay, cấp nhật mới nhất vào 17h chiều nay, vị trí tâm bão ở 12,1 độ Vĩ Bắc, 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Xa Ma (Philippin) khoảng 130 Km về phía Đông.

Cường độ bão cấp 15, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17. 
 Vùng cảnh báo nguy hiểm khi siêu bão Hagupit tiến vào Biển Đông
Phía Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, đêm nay (6/12), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 trên Vịnh Bắc Bộ, gây mưa vừa có nơi mưa to tại các tỉnh Trung Bộ.

Khoảng ngày 11 đến 12/12, một đợt không khí lạnh sẽ gây gió mạnh trên hầu hết biển Đông. Bắc Bộ có khả năng rét đậm.

Bão Hagupit sẽ đi vào biển Đông từ khoảng đêm 8 đến sáng 9/12,  với cường độ bão cấp 12, khu vực giữ Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó dịch dần về hướng Nam.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định 3 trường hợp khi siêu bão Hagupit tiến vào biển Đông. 

Cụ thể, trường hợp thứ nhất bão tiếp tiếp tục duy trì hướng Tây và đi vào vùng miền Nam Trung Bộ (Phú Yên - Bình Thuận) trong khoảng ngày 11-12/12 với cường độ bão cấp 8 hoặc yếu hơn. Kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Nam Trung Bộ (300-400mm).

Trường hợp thứ 2, bão di chuyển dọc vên biển Nam Trung Bộ, sau đó đi vào khu vực Nam Bộ dưới dạng Áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp trong khoảng ngày 12-13/12. Kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa to cho khu vực Nam Trung Bộ (200-300mm) và Nam Bộ (50-100mm).

Trường hợp thứ ba là trường hợp mà theo đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương là chúng ta mong muốn xảy ra nhất. Cụ thể, bão di chuyển đến gần kinh tuyến 110E và suy yếu, tan trên biển hoặc đi sâu về phía Nam, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng nêu các vùng cảnh báo nguy hiểm vào ngày 9/12 như sau: 11-17 độ Vĩ Bắc, 115-120 độ Kinh Đông.  Ngày 10/12:10-17 độ Vĩ Bắc, 112-119 độ Kinh Đông.


Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn