3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’

Sao thế giớiThứ Bảy, 26/03/2022 12:24:00 +07:00

Họ là những đệ nhất mỹ nhân của điện ảnh Hong Kong, tài sắc vẹn toàn nhưng lại mang tiếng xấu khó rửa vì từng mang danh "hồ ly tinh cướp chồng người".

Dù những mỹ nhân này sở hữu nhan sắc vạn người mê cùng danh tiếng hàng đầu, thiên hạ vẫn không quên quá khứ làm “kẻ thứ ba” của họ.

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền (SN 1967) sinh ra ở Đài Loan, nhưng thành danh tại Hong Kong (Trung Quốc). Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, cô được ca tụng là “Đệ nhất mỹ nhân châu Á” với các đường nét tinh xảo, quyến rũ.

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 1

Không chỉ xinh đẹp, Vương Tổ Hiền còn được công nhận về diễn xuất. Cô là một trong "Tứ đại hoa đán" của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980 bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Vương Tổ Hiền được nhắc đến nhiều nhất với vai Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim "Thiến nữ u hồn" đóng cùng tài tử Trương Quốc Vinh năm 1987. Sau đó, tên tuổi cô gắn liền với những vai diễn có hình tượng quyến rũ, ma mị như “Âm Dương pháp vương”, “Tiếu ngạo giang hồ”, “Thanh Xà”, “Đông Tà Tây Độc”, “Thiên Địa huyền môn”, “Hồn ma A Anh”, “Tiên trong tranh”…

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 2

Nhan sắc, tài năng và sự nghiệp đều mỹ mãn, Vương Tổ Hiền lại không may mắn trong chuyện tình duyên. Thời trẻ, cô từng trải qua hai mối tình sâu đậm cùng ca sĩ Tề Tần và doanh nhân giàu có Lâm Kiến Nhạc. Đáng tiếc, tất cả đều kết thúc trong đau khổ, thậm chí khiến Vương Tổ Hiền mang ô danh “tiểu tam”, “hồ ly tinh” đến tận bây giờ.

Theo truyền thông Hong Kong, Khi Vương Tổ Hiền hẹn hò với Tề Tần, bên cạnh nam ca sĩ đã có một phụ nữ tên Phương Mỹ Phương, còn có con với nhau. Ngay cả khi chuyện tình với người đẹp “Thần bài” công khai, Tề Tần vẫn qua lại với người cũ. Không chấp nhận được người yêu “chân đạp hai thuyền”, Vương Tổ Hiền quyết định chia tay.

Sau này ở bên đại gia Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền càng ê chề hơn vì phát hiện người đàn ông cô yêu đã có vợ con. Cô phải hứng chịu cả cảm giác bị phản bội lẫn bị người đời thóa mạ.

Bị tổn thương nhiều vì chuyện tình cảm, Vương Tổ Hiền tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn. Năm 2005, Vương Tổ Hiền giải nghệ để sang Canada định cư. Ở tuổi 55, cô chưa từng kết hôn. Nhan sắc cô cũng phai nhạt theo năm tháng, thậm chí có chút biến dạng, bị nghi lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 3

Vương Tổ Hiền ở tuổi xế chiều bị nghi thẩm mỹ hỏng.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân (SN 1970) mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988, được ca ngợi là "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong".

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 4

Sắc đẹp trời cho, cùng danh hiệu hoa hậu, giúp cô nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Thiện nữ u hồn 2” (1990), “Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại” (1991), “Đọa lạc thiên sứ” (1995)…

Tuy nhiên, cô lại là một mỹ nhân tai tiếng. Trước khi kết hôn, Lý Gia Hân có thời gian cặp kè với Lưu Loan Hùng. Vị doanh nhân này không chỉ lớn hơn nữ diễn viên TVB 20 tuổi, mà còn đã có vợ con. Trong 5 năm yêu Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân bị dư luận chỉ trích gay gắt vì khiến vị đại gia đáng tuổi bố ly hôn vợ.

Sau này, Lý Gia Hân qua lại với Hứa Tấn Hanh. Đáng nói, lúc này, con trai cố tài phiệt Hứa Thế Huân đang trong cuộc hôn nhân với Hà Siêu Quỳnh, ái nữ của “vua sòng bạc” Macau Hà Hồng Sân. Cặp đôi lén lút hẹn hò trong 2 năm rồi tổ chức đám cưới hoành tráng dù Hứa Tấn Hanh chưa ly hôn vợ.

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 5

Xinh đẹp nức tiếng, Lý Gia Hân vẫn bị người đời chê cười là "hồ ly tinh" giật chồng.

Bước chân vào hào môn, Lý Gia Hân không được bố chồng công nhận. Trước khi qua đời, ông Hứa lập di chúc không để lại khối tài sản 42 tỷ đô la Hong Kong cho vợ chồng con trai, mà trích ra làm từ thiện và lập quỹ gia tộc. Mỗi tháng, cặp đôi nhận 2 triệu đô la Hong Kong sinh hoạt phí trích từ quỹ gia tộc cho đến tận bây giờ. Biệt thự 90 triệu USD của cặp đôi cũng là quà tặng của ông Hứa lúc còn sống.

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 6

Lý Gia Hân hai lần làm "tiểu tam", cuối cùng tìm thấy bến đỗ bên doanh nhân Hứa Tấn Hanh.

Không chỉ bản thân làm “tiểu tam”, cô còn là “bà mai” cho chị gái Lý Gia Minh và tỷ phú Hong Kong Cố Nghị Dũng, dù ông này đã có vợ và hai con. Lý Gia Minh chấp nhận làm người thứ 3 trong 5 năm trước khi chính thức bước chân vào danh gia vọng tộc.

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm (SN 1962) là một trong những tượng đài nhan sắc của showbiz Hoa ngữ. Tên tuổi cô gắn với loạt danh xưng mỹ miều như “Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong”, “Hương Cảng đệ nhất mỹ nữ”, “Đẹp nhất toàn Cảng”, “Mỹ nhân kinh điển của Hong Kong”… Năm 1998, Quan Chi Lâm được tạp chí People (Mỹ) xếp vào danh sách "50 người đẹp nhất thế giới".

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 7

Vẻ đẹp của Quan Chi Lâm "chấn động" Hong Kong một thời.

Quan Chi Lâm còn có kỹ năng diễn xuất tốt, hợp cả cổ trang lẫn hiện đại, góp mặt trong "Tứ đại hoa đán" Hong Kong thập niên 1980. Những phim cô từng đóng gồm "Hoàng Phi Hồng", "Long huynh hổ đệ", "Kế hoạch A", "Quần long đoạt bảo"...

Dù là mỹ nhân được hàng vạn đàn ông khao khát, Quan Chi Lâm lại lựa chọn trở thành “tiểu tam”, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trớ trêu, chính cô cũng từng ở trong tình cảnh bị chồng bội bạc.

Năm 19 tuổi, cô rơi vào lưới tình của đại gia hơn 16 tuổi Vương Quốc Tinh. Vì người đàn ông này, cô bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn từ gia đình để tiến đến hôn. Không ngờ, sau khi kết hôn, Vương Quốc Tinh công khai ngoại tình, còn nói xấu vợ.

Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cô sa chân vào con đường làm “hồ ly tinh số 1 Hong Kong”.

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 8

Cô bị gắn mác "hồ ly tinh số 1 Hong Kong".

Năm 1985, Quan Chi Lâm công khai qua lại với đại gia Mã Thanh Vỹ, bất chấp ông đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Mỹ Kỳ. Quá uất ức, Trần Mỹ Kỳ bị sẩy thai. Quá quắt hơn, Quan Chi Lâm còn gọi điện mỉa mai Trần Mỹ Kỳ là con gà không biết đẻ trứng. Sau đó, doanh nhân họ Mã ly hôn vợ để đến với “Thập tam muội”. Nhưng cuối cùng, Mã Thanh Vỹ cũng bỏ rơi Quan Chi Lâm để chạy theo “bóng hồng” khác.

Quan Chi Lâm cũng có thời gian mập mờ với đại gia Lưu Loan Hùng – người tình của Lý Gia Hân. Tiếp đó, cô được nhìn thấy thân mật bên tỷ phú Đài Loan Trần Thái Minh. Năm 2015, thông tin Quan Chi Lâm và Trần Thái Minh ly hôn khiến showbiz Hoa ngữ ngỡ ngàng. Lúc này, Quan Chi Lâm mới cay đắng thừa nhận rằng cả hai đã kết hôn nhưng ly hôn vì “tiểu tam”.

Hai lần kết hôn thất bại, không con cái, Quan Chi Lâm chọn sống độc thân giàu có, sang chảnh ở tuổi 60. Cô không còn đóng phim mà chuyển hướng sang kinh doanh thời trang, bất động sản. Cô từng tuyên bố, sau này qua đời, em trai Quan Thế Hoa sẽ được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ hơn 500 triệu đô la Hong Kong (hơn 1.400 tỷ đồng) của cô.

3 đại mỹ nhân Hong Kong bị gọi là ‘hồ ly tinh cướp chồng’ - 9

Quan Chi Lâm có cuộc sống sang chảnh lúc về nhà nhưng không chồng, con.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận