3 chiến sĩ cảnh sát thương vong khi chữa cháy nhà kho ở TP.HCM

Thời sựThứ Sáu, 08/09/2017 09:02:00 +07:00

Trong quá trình dập lửa nhà kho ở quận Bình Tân, 1 chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM đã hy sinh, 2 chiến sĩ khác bị thương.

Sáng 8/9, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, trong quá trình dập lửa ở một nhà kho trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM, 1 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh, 2 chiến sĩ khác bị thương nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. 

1 chiến sĩ hi sinh, 2 chiến sĩ bị thương khi chữa cháy - ảnh 1

 Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM trong một lần tiếp cận khống chế hỏa hoạn. (Ảnh H. Tâm)

Trước đó khoảng 23h ngày 7/9, căn nhà vắng chủ trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC điều gần 100 chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, tầng một căn nhà bất ngờ sập, đè 3 chiến sĩ. Trong đó, thượng úy Phạm Phi Long tử vong, hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng.

Video: Xe thang chữa cháy giải cứu bà bầu sinh non trên tầng 4

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn