3 chiến sĩ cảnh sát gặp nạn khi chữa cháy ở TP.HCM: 2 người bị thương giờ ra sao?

Thời sựThứ Sáu, 08/09/2017 12:06:00 +07:00

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Bình Tân thông tin về tình hình sức khỏe 2 chiến sĩ bị thương trong vụ cháy nhà kho ở TP.HCM.

Trưa 8/9, trả lời PV VTC News, ông Huỳnh Văn Quyến – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã nắm được tình hình ngay thời điểm 3 cảnh sát chữa cháy gặp nạn trong lúc cứu hộ.

Đoàn đã nhanh chóng đưa các chiến sĩ bị thương đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên chiến sĩ Phạm Phi Long đã hy sinh. Trong khi đó, 2 chiến sĩ còn lại bị thương nặng hiện vẫn đang được điều trị tích cực trong phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

chay-lon-xuong-may-o-quan-9mxzn_xvxe-0840580

 Đám cháy khiến 3 chiến sĩ thương vong tại Sài Gòn. 

Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân thông tin thêm: “Hạ sĩ Bùi Văn Dũng bị gãy chân, đang chờ để mổ ngay trong chiều nay. Còn Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc hiện vẫn đang chờ kết luận chẩn đoán thương tích cột sống”.

Trước đó khoảng 23h ngày 7/9, căn nhà vắng chủ trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bốc cháy dữ dội, lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã nhanh chóng điều động gần 100 chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để cứu hộ dập lửa.

Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, tầng một căn nhà bất ngờ đổ sập, đè lên 3 chiến sĩ. Trong đó, Thượng úy Phạm Phi Long hy sinh, 2 Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng.

Video: Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 người thương vong ở TP.HCM

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn