3 cha con bị chém thương tích ở bãi xe

Pháp luậtThứ Ba, 05/04/2011 03:05:00 +07:00

(VTC News) – Anh Hòa, Phước bị chém thương tích ở lưng, Trí bị chém thương tích ở vai phải, Võ Thành Công bị chém đứt gân duỗi ngón 3 – 4 bàn tay phải.

(VTC News) – Hai bên xông vào đánh nhau, anh Hòa, Phước bị chém thương tích ở lưng, Trí bị chém thương tích ở vai phải, Võ Thành Công bị chém đứt gân duỗi ngón 3 – 4 bàn tay phải.

Ngày 5/4, nguồn tin từ Công an quận 9 TP.HCM cho biết, lúc 21h00 ngày 01/4, tại bãi xe của Cty Vinasun - siêu thị Coopmart, Xa lộ Hà Nội, quận 9, xảy ra vụ thanh toán nhau.

Do có hẹn để giải quyết mâu thuẫn trước đó, anh Trần Kim Hòa (SN 1965, ngụ quận 4, là nhân viên điều hành của Cty Vinasun) cùng Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Minh Trung (là con ruột và con rể anh Hòa) đến điểm trên gặp Lê Minh Trí (sinh 1985, ngụ quận 9, là nhân viên Cty Vinasun), cùng đi với Trí có 3 tên Trường, Vũ và Võ Thành Công (đều chưa rõ lai lịch, có mang theo hung khí).

Hai bên xông vào đánh nhau, anh Hòa, Phước bị chém thương tích ở lưng, Trí bị chém thương tích ở vai phải, Võ Thành Công bị chém đứt gân duỗi ngón 3 – 4 bàn tay phải (cả 4 đã được đưa đi cấp cứu).

Được biết, trước đó anh Nguyễn Phúc Vĩnh Hoàng (SN 1964, ngụ quận 9, là tài xế taxi Cty Vinasun) đang đứng ở bãi xe siêu thị Coopmart thì tên Trí đã say rượu, điều khiển xe gắn máy đụng vào chân anh Hoàng, 2 bên phát sinh mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Hoàng báo lại với anh Hòa, anh Hòa gọi điện thoại yêu cầu Trí đến xin lỗi nhưng Trí không đồng ý nên cự cãi với nhau qua điện thoại. Anh Hòa đã hẹn gặp Trí để giải quyết mâu thuẫn tại bãi xe và 2 bên đã gây ra việc trên.

Công an quận 9 hiện đã lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Lê Minh Trí và tiếp tục điều tra làm rõ.

Q.M

Bình luận
vtcnews.vn