2h45 trực tiếp Chelsea vs MU: Mất sạch tiền đạo, MU có thắng nổi Chelsea?

Thể thaoThứ Hai, 13/03/2017 12:30:00 +07:00

Manchester United khát khao "trả nợ" Chelsea sau trận thua bẽ mặt hơn 5 tháng trước, song Jose Mourinho sẽ phải chờ đợi lâu hơn bởi Quỷ đỏ rất khó chinh phục pháo đài Stamford Bridge đêm nay.

Ai ghi bàn cho Manchester United?

Hành vi bạo lực với Tyrone Mings khiến Ibrahimovic lãnh án treo giò 3 trận. Không có chân sút người Thụy Điển, chủ nhân của 26 bàn thắng cho Man Utd mùa này, Jose Mourinho vắng một "trọng pháo" trên hàng công. Để khắc phục vấn đề, "Người đặc biệt" quyết định... cất nốt những "khẩu pháo" còn lại ở nhà để mang đến Stamford Bridge đội hình không-tiền-đạo đúng nghĩa.

Video: Pha bóng bạo lực khiến Ibrahimovic nhận án phạt 3 trận

Chi tiết nhỏ, nhưng nó đủ lớn để minh họa khát vọng thực sự của Man Utd trong trận đấu này. Gần 8.000 km di chuyển để đá với Rostov (Europa League) đã nâng tổng quãng đường bay của Quỷ đỏ mùa này lên con số 26.000, hơn Manchester City, Liverpool hay Arsenal cộng lại.

Đội chủ sân Old Trafford cũng đá đến 17 trận trong năm 2017 (nhiều nhất nước Anh) và nếu đi tiếp tại FA Cup, lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa là màn tra tấn tinh thần dành cho Quỷ đỏ.

Nói vậy để thấy, Paul Pogba cùng các đồng đội đang thực sự mỏi mệt. Giờ là lúc Jose Mourinho đưa ra lựa chọn cho phần còn lại của mùa bóng, nơi tấm vé dự Champions League (thông qua Europa League hoặc top 4 Premier League) quan trọng hơn nhiều so với nhiệm vụ bảo vệ vinh quang tại FA Cup.

Ít ngày sau trận đại chiến đêm nay, Man Utd sẽ có màn so tài quan trọng với Rostov. Đó là lí do Mourinho để nhiều trụ cột nghỉ ngơi, dù "không thể mang đội hình dự bị đến Stamford Bridge". Không tiền đạo, không biết ai ghi bàn Man Utd. Không khát vọng, không biết Quỷ đỏ đứng vững ra sao tại Stamford Bridge đêm nay.

mu-rostov

Manchester United (áo đỏ) phải chinh chiến rất nhiều mặt trận mùa này. 

Chelsea đã sẵn sàng

Bởi dù có chơi tất tay, Man Utd cũng rất khó vượt qua Chelsea ở thời điểm này. Đội bóng của Antonio Conte có gần 1 tuần chuẩn bị tiếp đón Quỷ đỏ, sở hữu lực lượng mạnh nhất và có điểm rơi phong độ tốt nhất trước thềm tứ kết FA Cup.

Bàn đến sức mạnh của Chelsea ở thời điểm này là... rất thừa. 10 điểm hơn đội nhì bảng, Chelsea đang có lợi thế rất lớn trên con đường chinh phục vinh quang. Do đó, đội chủ sân Stamford Bridge có đủ lí do để nhìn sang FA Cup, nơi cơ hội vô địch không quá xa vời.

p1

 Chelsea nhiều lần phô diễn sức mạnh trong mùa giải này.

Trong kỷ nguyên thành công cùng Roman Abramovich, Chelsea mới 1 lần giành cú đúp quốc nội (mùa giải 2009/2010). Premier League ngày càng khắc nghiệt, và không phải lúc nào Chelsea cũng có cơ hội đăng quang 2 đấu trường rõ ràng như mùa giải này.

Nói vậy để thấy, khát vọng chiến thắng (để tạo cú hích cho phần còn lại của mùa bóng) của Chelsea hiện tại ăn đứt Man Utd. Không chỉ lấy "sức nhàn thắng sức mỏi", Diego Costa cùng các đồng đội còn đủ mạnh, đủ bản lĩnh để vượt qua thêm một trận đại chiến nữa dưới thời Antonio Conte.

Nên nhớ, Chelsea chỉ 1 lần thất bại trước các đội bóng trong top 6 trên sân Stamford Bridge mùa này, thời điểm công thức 3-4-3 chưa được áp dụng tại thành London.

p2

 Chelsea băng băng về đích với nhiệt huyết của Antonio Conte.

Chelsea sung mãn, Man Utd mỏi mệt. Xem ra, Jose Mourinho sẽ phải chờ thêm ít lâu để có màn "trả đũa" sòng phẳng trước đội bóng cũ!

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Thibaut Courtois; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill; Victor Moses, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Marcos Alonso; Pedro Rodriguez, Diego Costa, Eden Hazard.

Manchester United: David De Gea; Antonio Valencia, Chris Smalling, Marcos Rojo, Luke Shaw; Michael Carrick, Marouane Fellaini, Juan Mata, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard.

p3

 Man Utd không có thủ lĩnh Wayne Rooney cho cuộc so tài với Chelsea.

Thông tin lực lượng:

Chelsea: Sở hữu lực lượng mạnh nhất.

Manchester United: Zlatan Ibrahimovic bị treo giò, Bastian Schweinsteiger, Marcus Rashford, Wayne Rooney, Antony Martial vắng mặt.

Dự đoán: 2-1

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn