29 năm tù cho 'giám đốc siêu lừa'

Pháp luậtThứ Bảy, 15/06/2013 12:00:00 +07:00

Được ăn học tử tế, có chí tiến thủ, song Thái không đi trên đường bằng mà làm ăn bất chính, đẩy nhiều gia đình muốn thoát nghèo vào cảnh khốn cùng.

Được ăn học tử tế, có chí tiến thủ, song Thái không đi trên đường bằng mà làm ăn bất chính, đẩy nhiều gia đình muốn thoát nghèo vào cảnh khốn cùng.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng Nguyễn Quốc Thái (SN 1975, ngụ Q.Phú Nhuận) vẫn được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm TPHCM, Thái xin vào làm giáo viên một trường THCS ở huyện Nhà Bè.

Đồng lương giáo viên không đủ trang trải cuộc sống, Thái thuyết phục cha mẹ cho đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Năm năm bôn ba nơi xứ người, cộng với thu nhập từ việc mở lớp dạy tiếng Hàn Quốc, Thái tích cóp được số vốn kha khá.

giám đốc lừa, tù giam, nguyễn quốc thái
Nguyễn Quốc Thái bị dẫn giải về trại giam 

Thế nhưng, Thái vẫn không bằng lòng với cuộc sống mà luôn tính chuyện làm giàu bất chính. Với ý đồ chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, năm 2008, Thái đứng ra thành lập Công ty TNHH TM-DV Thành Phố Việt (gọi tắt là Cty Thành Phố Việt) trụ sở đặt tại số 90/265 Trường Chinh, P12, Q.Tân Bình. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn du học, hôn nhân, dịch vụ, môi giới thương mại.

Mặc dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài, nhưng Thái vẫn nổ với bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Công ty TNHH DV-TV Đất Vàng (trụ sở đóng tại quận 5) và ông Ngô Văn Đức, lãnh đạo Công ty TNHH Mác - Đức (trụ sở tại Q.Phú Nhuận) rằng Công ty của Thái có chương trình liên kết đưa người lao động sang Hàn Quốc. Tin tưởng vào những lời đường mật của giám đốc Thái, bà Thủy và ông Đức lập tức ký hợp đồng liên kết làm trung gian giới thiệu lao động cho Công ty Thành Phố Việt.

Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, bà Thủy đã tìm được 16 trường hợp, thu mỗi người khoảng 8.650USD. Sau đó, bà Thủy giao lại cho Thái tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng. Ông Ngô Văn Đức cũng giới thiệu hai trường hợp và chuyển cho Thái 12.000USD. Ngoài ra, Thái còn trực tiếp ký hợp đồng với 6 người ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, đút túi 710 triệu đồng.

Sau khi được bà Thuỷ, ông Đức đưa người đến ký kết hợp đồng đi xuất khẩu lao động, để tạo lòng tin, Thái đã lập ra nhiều bản hợp đồng giả bằng tiếng Hàn Quốc, đồng thời viết cam kết rằng nếu không đi được sẽ hoàn trả lại tiền. Chỉ đến khi ngày hẹn đi xuất khẩu lao động đến mà bóng dáng ông giám đốc Thái lặn mất tăm, điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, mọi người mới hay đã sập bẫy kẻ gian.

Với thủ đoạn gian dối trên, từ tháng 3 đến tháng 11/2008, Nguyễn Quốc Thái đã lừa đảo 24 trường hợp, chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2011, Thái bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 9 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà sơ thẩm sáng 14/6, xét hành vi lừa đảo của Thái để lại hậu quả hết sức nặng nề, đẩy nhiều gia đình lao động nghèo vào cảnh nợ nần, HĐXX tuyên phạt Thái 20 năm tù, cộng với bản án 9 năm tù trước đó, buộc Thái phải chấp hành bản án 29 năm tù giam.



Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn