29 học sinh bị 'giam' giấy báo: Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu xin lỗi phụ huynh

Giáo dụcThứ Sáu, 17/06/2016 15:03:00 +07:00

Giám đốc Sở GD - ĐT Thừa Thiên - Huế đánh giá sự việc 29 học sinh bị "giam" giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2016 làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và yêu cầu trường phải tổ chức xin lỗi phụ huynh.

Ngày 17/6 VTC News có đăng tải bài viết “Nộp đủ tiền, 29 học sinh vẫn bị giam giấy báo thi THPT 2016” phản ánh sự việc nhiều phụ huynh học sinh Trường THPT Hương Thủy (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bức xúc về việc, con em họ dù đã nộp hết các khoản lệ phí nhưng khi chuẩn bị đến kỳ thi THPT Quốc gia lại không nhận được giấy báo thi.

Phía nhà trường yêu cầu học sinh phải nộp thêm phí thì mới nhận được giấy báo thi THPT Quốc gia.

13442075_599169823575644_1661215986_o

Trường THPT Hương Thủy - nơi xảy ra sự việc 

Ông Cổ Kim Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Thủy cho hay, có tổng cộng 29 học sinh (hiện đang là khối 12) nằm trong tập phiếu thu học phí lớp 11 bị thất lạc nên nhà trường cho rằng các em chưa đóng học phí.

Liên quan đến vấn ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường có báo cáo giải trình. Đồng thời, đề nghị nhà trường phải tổ chức xin lỗi phụ huynh và học sinh.

Giám đốc Sở GD & ĐT Thừa Thiên – Huế đánh giá sự việc này là lỗi “sơ suất của một vài cá nhân” trong quá trình lập hồ sơ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của học sinh.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn