28 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với thân nhân

Thời sựThứ Hai, 28/10/2019 23:45:00 +07:00

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến hết ngày 28/10 có 28 gia đình trình báo mất liên lạc với thân nhân khi đi Anh.

Tối 28/10, trả lời báo chí, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua rà soát đến thời điểm hiện 18 gia đình trên địa bàn tỉnh trình báo về việc mất liên lạc với người thân khi đi Anh.

Những gia đình này trình báo mất liên lạc với con chủ yếu vào hai ngày 22 và 23/10. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục rà soát, đồng thời xác minh, thu thập các thông tin về những trường hợp mất liên lạc gửi Bộ Ngoại giao, thậm chí cử cán bộ tham gia với Bộ Ngoại giao để sang Anh xác định.

75068452_2164202503873607_3795991623481950208_n-1-2155212

 Gia đình ông Nguyễn Đình Sắt (bố của anh Nguyễn Đình Tứ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lập bàn thờ con vì nghi con nằm trong số 39 người gặp nạn ở Anh.

Tỉnh Nghệ An, đến nay có 18 gia đình ở huyện Diễn Châu, Yên Thành và TP Vinh thông báo mất liên lạc với người thân đang đi lao động ở nước ngoài.

Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) có 2 gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, quê ở xóm 11, xã Diễn Thịnh) và em Hoàng Văn Tiếp (SN 2001, xã Diễn Thịnh) mất liên lạc với con em nhiều ngày nay.

Còn ở huyện Yên Thành, từ ngày 26/10, nhiều gia đình trình báo việc có người thân gặp nạn như gia đình anh Nguyễn Đình Tứ (SN 1993), Lê Văn Hà (SN 1991), Bùi Thị Hương, đều quê ở xã Đô Thành, và Võ Ngọc Nam (SN 1991, ở xã Thọ Thành).

TP Vinh cũng có 1 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân khi đi Anh. Ngoài ra còn nhiều gia đình khác trình báo chính quyền địa phương các trường hợp tương tự.

73127468_873666359694565_5448945495705649152_n-2153125

Nhiều gia đình đau xót trước thông tin con mình có thể là nạn nhân gặp nạn ở Anh. 

Tỉnh Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo không liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Cụ thể, tại huyện Nghi Xuân, gia đình anh Nguyễn Huy Hùng (15 tuổi, quê ở huyện Nghi Xuân) mất liên lạc từ ngày 22/9 khi anh này trên đường đi sang Anh. Ngoài ra, anh Bùi Thái Thắng (quê ở Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) cũng mất liên lạc với gia đình.

Huyện Can Lộc có 5 người ở xã Thiên Lộc được gia đình thông báo mất liên lạc là: Trần Mạnh Hùng (SN 1982, trú xóm Hồng Tân); Trần Khánh Thọ (SN 2001, thôn Trung Hải); Võ Nhân Du (SN 2000); Võ Văn Linh (SN 1993, cùng trú xóm Trường Lộc); Nguyễn Văn Nhân (SN 1986, trú thôn Đông Nam).

Xã Thanh Lộc có gia đình ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) thông báo có con trai là Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) mất liên lạc nhiều ngày qua khi đang qua Anh làm việc.

Em Phạm Thị Trà My (27 tuổi, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) cũng mất liên lạc với gia đình. Ngoài ra, còn nhiều gia đình khác tại Hà Tĩnh cũng làm thủ tục trình báo chính quyền địa phương về sự việc tương tự.

Video: Anh chuyển 4 hồ sơ nạn nhân thiệt mạng trong container cho Việt Nam

Hôm nay Công an Hà Tĩnh lấy mẫu tóc, máu của những gia đình trình báo có người thân bị nạn ở Anh để đưa đi xác minh xem có đúng người thân của họ là nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container hay không.

Nếu có công dân địa phương trong số người gặp nạn ở Anh, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp bảo hộ công dân. Ngoài ra, công an tỉnh này sẽ điều tra, xác minh ai là người đưa họ đi, đi hợp pháp hay bất hợp pháp. 

1-269-1535104615 3

 Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An 

Cũng trong ngày 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện một số nội dung khẩn liên quan đến vụ 39 thi thể trong container tại Anh. 

Sở Ngoại vụ Nghệ An lập đường dây nóng, đề nghị các tổ chức, gia đình, cá nhân có thông tin liên quan báo cáo với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và liên hệ với Sở Ngoại vụ Nghệ An theo số điện thoại:

Phòng Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài: 02383.560.726.

Ông Nguvễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ: 0963.632.609.

Ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ: 0912.292.617.

Cảnh sát Anh hôm 23/10 phát hiện 39 thi thể trong container hàng trên một xe tải tại khu công nghiệp phía Đông London. Các nạn nhân được cho là những người di cư bất hợp pháp cố gắng tới Anh qua một chuyến phà chở hàng từ Bỉ. 

Giới chức Anh ban đầu xác nhận toàn bộ nạn nhân là công dân Trung Quốc nhưng sau cải chính nói “bức tranh về vụ việc vẫn đang phát triển”. 

VietHome, một tổ chức của cộng đồng người Việt tại Anh nói 10 gia đình Việt Nam liên hệ với họ để nhờ tìm kiếm thông tin về người thân mất tích. 

Trong thông cáo được phát đi tối muộn 25/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân..

TRẦN LỘC - PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn