27.000 ca mắc, 7 trường hợp chết do sốt xuất huyết ở Hà Nội

Sức khỏeThứ Tư, 13/09/2017 07:00:00 +07:00

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 27.000 ca mắc và 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết mặc dù chưa vào đỉnh dịch, thậm chí dịch đang có xu hướng lan ra ngoại thành.

Từ ngày 4 - 10/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 2.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Hiện số bệnh nhân đã khỏi là gần 25.000 trường hợp (chiếm 92,8%). Số ổ dịch đã được khống chế là 3.515 (chiếm 89,7%). Giảm 1.230 trường hợp so với tuần cao điểm.

Một số đơn vị có số ca ghi nhận giảm so với tuần trước: Thanh Xuân (giảm 122), Hà Đông (giảm 80), Hai Bà Trưng (giảm 77), Thanh Trì (giảm 68), Hoàng Mai (giảm 65), Ba Đình (giảm 42), Cầu Giấy (giảm 39), Thanh Oai (giảm 34), Nam Từ Liêm (giảm 28), Tây Hồ (giảm 21), Long Biên (giảm 11).

FB_20170821_08_11_20_Saved_Picture

 Cần phải tiêu diệt bọ gây trong các vật dụng chứa nước

Một số đơn vị có số ca ghi nhận tăng so với tuần trước: Hoài Đức (tăng 19), Thường Tín (tăng 13), Ứng Hòa (tăng 13), Bắc Từ Liêm (tăng 10), Phú Xuyên (tăng 10). Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu lan ra ngoại thành.

Video: 20% người dân từ chối phun thuốc muỗi 

Theo ghi nhận, trên cả nước có gần 117.000 trường hợp mắc (tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 29 trường hợp tử vong. Theo thông báo của các sở ngành thành phố Hà Nội, tính đến những ngày đầu tháng 9/2017, tình hình dịch sốt xuất huyết tại Thủ đô bước đầu được kiểm soát.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch; tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức; 100% xã, phường đã thành lập đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch và tổ giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết với tổng số có 26.038 đội xung kích, 63.119 người tham gia.

Các bệnh viện của Hà Nội tổ chức tốt việc phân tuyến, phân luồng bệnh nhân để đảm bảo công tác cấp cứu điều trị kịp thời cho bệnh nhân sốt xuất huyết.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thường xuyên cử cán bộ y tế vào các bệnh viện được phân cấp trên địa bàn (kể cả bệnh viện tuyến trung ương) để chủ động giám sát ca bệnh, kịp thời tham mưu cho các cấp về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

Trước diễn biến thời tiết như hiện nay và thời gian tới sinh viên các trường sẽ về Hà Nội nhập học thì nguy cơ dịch sốt xuất huyết vẫn có thể diễn biến phức tạp với số mắc gia tăng.

Do đó, cần tiếp tục phun hóa chất diệt muỗi, tiêu diệt bọ gây trong các vật dụng chứa nước, tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng để đảm bảo hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Lê Thạch
Bình luận
vtcnews.vn