26.000 thí sinh sơ tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2015

Giáo dụcThứ Tư, 29/07/2015 05:26:00 +07:00

Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết năm 2015 nhà trường có khoảng 26.000 thí sinh sơ tuyển vào trường.

(VTC News) -  Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết năm 2015 nhà trường có khoảng 26.000 thí sinh sơ tuyển vào trường.

Chiều 29/7, trả lời VTC News, Trung tá, TS Trần Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết tổng số hồ sơ đã qua sơ tuyển vào Học viện CSND năm 2015 khoảng 26.000.
Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân
Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 
TS Trần Hồng Quang cũng nhận định số lượng hồ sơ xét tuyển vào trường sẽ không được 26.000 do nhiều thí sinh sẽ không đủ điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hiện tại, Học viện Cảnh sát nhân dân đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện kỹ thuật, cán bộ tuyển sinh để phục vụ cho việc nhập dữ liệu tuyển sinh.

Các thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký xét tuyển vào trường theo đúng lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 1/8/2015.

Để tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong khâu đăng ký xét tuyển (tránh sai sót về thông tin điểm, thông tin cá nhân thí sinh), Học viện Cảnh sát nhân dân đã thiết kế phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Kết quả làm bài của thí sinh tốt, điểm sàn Đại học cao hơn mọi năm


Cụ thể như sau:

Trước khi nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi cho công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2015 đề nghị thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến lưu ý phải nhập đúng số CMND, nhập đúng mật khẩu đã cung cấp cho từng thí sinh là mã số in đậm (gồm cả số 0 ở đầu dãy số) trên "Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi xét tuyển các trường CAND năm 2015" đã gửi cho từng thí sinh.

Tại các môn thi tương ứng với khối thi đã đăng ký, thí sinh cần nhập đúng điểm thi của mình (Điểm lẻ dùng dấu chấm ngăn cách (ví dụ: 6.25). Nếu nhập sai định dạng điểm hoặc không nhập điểm, hệ thống sẽ thông báo.

Thí sinh cần kiểm tra và nhập điểm lại. Chi tiết, thí sinh xin truy cập www.thisinh.hvcsnd.edu.vn

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn