25.000 máy tính chính phủ Đức từ bỏ Windows để chuyển sang Linux

Khám pháThứ Tư, 24/11/2021 07:32:05 +07:00
(VTC News) -

Bang Schleswig-Holstein của Đức quyết định không lựa chọn Windows mà chuyển sang hệ điều hành nguồn mở Linux/GNU vào cuối năm 2026.

Bước đầu tiên của bang này sẽ là di chuyển khoảng 25.000 máy tính sang LibreOffice của The Document Foundation từ bộ ứng dụng Office của Microsoft trước khi chuyển tất cả các thiết bị này sang Linux bằng cách loại bỏ Windows hoàn toàn.

25.000 máy tính này sẽ được sử dụng bởi công chức và nhân viên (kể cả giáo viên), về cơ bản ngụ ý rằng một bộ phận lớn cơ quan hành chính nhà nước và ngành giáo dục sẽ áp dụng hệ điều hành mã nguồn mở.

25.000 máy tính chính phủ Đức từ bỏ Windows để chuyển sang Linux - 1

Schleswig-Holstein chọn hệ điều hành nguồn mở vì chủ quyền, bảo mật dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Trong một cuộc phỏng vấn tạp chí c't (là một tạp chí máy tính của Đức, được xuất bản bởi nhà xuất bản Heinz Heise) tháng trước, Bộ trưởng số hóa bang Schleswig-Holstein, Jan Philipp Albrecht, chia sẻ thêm chi tiết liên quan đến động thái này. Ông tuyên bố rằng một trong những lý do chính để chuyển từ các giải pháp độc quyền là chi phí cấp phép. Ngoài ra, việc chuyển sang mã nguồn mở cũng có thể mang lại sự linh hoạt hơn.

“Thứ nhất, về mặt tài chính, do lệ phí liên tục tăng trong những năm qua. Thứ hai, liên quan đến mục tiêu của chúng tôi đối với việc số hóa quản trị. Mã nguồn mở chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng ta sự linh hoạt hơn. Đồng thời, tất cả các ưu điểm mà mã nguồn mở luôn có được áp dụng: chủ quyền, bảo mật dữ liệu và bảo vệ dữ liệu”, Bộ trưởng này chia sẻ.

Jan Philipp Albrecht cho biết LibreOffice cũng đang tích hợp tốt với cơ sở hạ tầng hiện tại. Ông cũng tuyên bố rằng chính phủ có kế hoạch trong tương lai để chuyển phần lớn công việc ngoại tuyến này lên web bằng phần mềm dựa trên dPhoenixSuite của Dataport.

Trước đó, Munich cũng đã quyết định chuyển sang con đường mã nguồn mở của Linux bằng cách bỏ Windows. Tuy nhiên, sau đó chính quyền Munich đã quay trở lại sử dụng Windows vào khoảng năm 2015.

CTV Kiến An/VOV.VN(Nguồn: Neowin)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp