2.493 trường hợp vi phạm bị thông báo về nơi công tác

Thời sựThứ Ba, 01/03/2011 12:48:00 +07:00

(VTC News) – Đã có 33.904 trường hợp vi phạm bị xử lý, 2.493 vi phạm bị thông báo về nơi công tác, cư trú trong 15 ngày đầu cao điểm ra quân xử lý vi phạm GT.

(VTC News) – Đã có 33.904 trường hợp vi phạm bị xử lý, 2.493 vi phạm bị thông báo về nơi công tác, cư trú. Đó là con số vi phạm trong 15 ngày đầu mà các lực lượng chức năng ra quân xử lý người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Báo cáo nhanh của Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau 15 ngày tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, tình hình vi phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trên một số tuyến phố, vào giờ cao điểm vẫn còn một số trường hợp lợi dụng đường đông người, lực lượng chức năng không thể xử lý để vi phạm.

Trong 15 ngày qua, toàn thành phố đã kiểm tra, xử lý 33.904 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm, phạt tiền 5,27 tỷ đồng, tạm giữ 3.231 mô tô, xe máy và 2.247 bộ giấy tờ.

Hơn 30.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm đã bị xử lý trong 15 ngày qua.

Hiện các trường hợp điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm tập trung nhiều ở các tuyến đường liên thôn, xã. Các trường hợp vi phạm thường tập trung ở độ tuổi từ 18 đến 30 (chiếm trên 70%).

Báo cáo cũng cho biết, trong 15 ngày qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết và 5 người bị thương; xảy ra 9 vụ chống lại người thi hành công vụ, làm bị thương 3 cán bộ chiến sỹ, dân phòng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 10 đối tượng.

Thực hiện Thông tư 38 của Bộ Công an quy định việc thông báo thông tin về người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, CATP đã gửi 2.493 thông báo về trường học, nơi cư trú… Tuy nhiên, đến nay mới có 18 trường hợp phúc đáp.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn