24 giờ trước khi phá sản, CEO Silicon Valley Bank gọi điện trấn an khách hàng

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/03/2023 16:15:00 +07:00
(VTC News) -

24 giờ trước khi phá sản, CEO Silicon Valley Bank Greg Becker đích thân gọi điện cho các nhà đầu tư để đảm bảo rằng tiền của họ tại ngân hàng vẫn an toàn.

Sáng 10/3 (theo giờ Mỹ), Silicon Valley Bank (SVB) đã dừng hoạt động. Sự sụp đổ của SVB đánh dấu vụ phá sản lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử Mỹ, kể từ năm 2008.

24 giờ trước khi phá sản, CEO SVB Greg Becker đã đích thân gọi điện cho các nhà đầu tư để đảm bảo rằng tiền của họ tại ngân hàng vẫn an toàn.

Sau khi SVB thông báo ngừng hoạt động, CEO Becker cũng đã gửi một thông báo trực tuyến cho nhân viên của mình về lý do dẫn tới sụ sụp đổ của SVB.

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Greg Becker từng giúp Silicon Valley Bank (SVB) vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, đặc biệt khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để Becker cứu SVB khỏi trước sự sụp đổ của ngân hàng này.

Ông Greg Becker tốt nghiệp Đại học Indiana với bằng cử nhân kinh doanh, theo thông tin về lãnh đạo do SVB công bố. Ông bắt đầu làm việc trong ngành tài chính ngân hàng ngay sau khi ra trường.

24 giờ trước khi phá sản, CEO Silicon Valley Bank gọi điện trấn an khách hàng - 1

Giám đốc điều hành SVB Greg Becker. (Ảnh: Reuters)

Cơ duyên Becker đến với SVB bắt đầu khi một quản lý cũ của ông chuyển sang làm việc cho SVB vào những năm 1990, Becker đã quyết định đi theo cấp trên của mình, theo Bloomberg.

CEO Becker mô tả những năm đầu tiên của bản thân tại SVB là “lên đến đỉnh và lao xuống đáy” khi các nhà đầu tư tác động tiêu cực đến các công ty công nghệ vào cuối những năm 1990.

"Chúng tôi đã thua lỗ. Đó là khoảng thời gian thử thách đối với chúng tôi... Tôi rất trân trọng khi nhìn lại thời gian đó. Tôi đã học được nhiều điều về mô hình ngân hàng vào thời điểm đó cũng như cách cho vay tiền”, ông Becker.

Trước khi trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành của SVB Financial Group vào năm 2011, Becker đã đồng sáng lập SVB Capital, bộ phận đầu tư của công ty. Ông cũng từng là chủ tịch của Nhóm Lãnh đạo Thung lũng Silicon từ năm 2014 đến năm 2017 và là thành viên của Ban Cố vấn Kinh tế Kỹ thuật số của Bộ Thương mại Mỹ từ năm 2016 đến năm 2017.

Trang chủ của SVB, ngân hàng này mô tả CEO Becker như "nhà vô địch của nền kinh tế đổi mới".

Với khả năng điều hành của CEO Becker tưởng chừng SVB sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn tài chính, tuy nhiên điều đó không xảy ra.

24 giờ trước khi phá sản, CEO Silicon Valley Bank gọi điện trấn an khách hàng - 2

Hai tuần trước khi SVB sụp đổ, CEO Greg Becker đã bán ra 3,6 triệu USD cổ phiếu của ngân hàng này (Ảnh: Reuters).

Theo Bloomberg, chưa đầy 2 tuần trước khi SVB tiết lộ những khoản lỗ lớn dẫn đến phá sản, CEO Becker đã kịp bán 3,6 triệu USD cổ phiếu của ngân hàng này.

Dẫn hồ sơ chứng khoán của CEO Becker, Bloomberg cho biết, ông Becker đã bán 12.451 cổ phiếu với trị giá 3,6 triệu USD vào ngày 27/2. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm vị CEO này bán cổ phần tại công ty mẹ SVB Financial Group.

Ông Becker đã đệ trình kế hoạch cho phép ông bán cổ phần vào ngày 26/1. Hồ sơ cho thấy, việc bán cổ phần này được thực hiện thông qua một quỹ ủy thác do ông Becker kiểm soát.

Theo Bloomberg, kế hoạch bán cổ phần sắp xếp trước của ông Becker là hợp pháp. Năm 2000, Ủy Ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã thiết kế ra yêu cầu này để ngăn chặn giao dịch hành vi nội gián, nhằm giới hạn số lượng cổ phiếu bán ra vào những ngày được xác định trước.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn