2,3 tỷ đồng cho “Những trái tim đồng cảm” lần III

Thời sựThứ Sáu, 15/04/2011 01:02:00 +07:00

(VTC News) - Ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ kinh phí “mổ tim” nhân đạo cho 30 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, tặng 70 sổ tiết kiệm, 100 xe lăn...

(VTC News) - Ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ kinh phí “mổ tim” nhân đạo cho 30 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, tặng 70 sổ tiết kiệm, 100 xe lăn, nhà tình thương và quà với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Nhân dịp Kỷ niệm 31 năm Ngày “Bảo vệ, Chăm sóc người khuyết tật” (18/4/1980 - 18/4/2011) và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” (15/5 - 30/6/2011), Chương trình Giao lưu – Nghệ thuật từ thiện “Những trái tim đồng cảm” lần thứ III sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh 2 Đài PT-TH Hà Nội và tiếp sóng toàn quốc trên  Truyền hình cáp TP.Hồ Chí Minh, Truyền hình Vệ tinh DTH vào lúc 20 giờ ngày 18/4/2011.

Thông qua Chương trình, Ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ kinh phí “mổ tim” nhân đạo cho 30 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, tặng 70 sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 5.000.000đ – 10.000.000đ, trong đó tặng 25 gia đình nạn nhân vụ tai nạn sập mỏ đá Lèn Cờ, Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An); tặng 100 xe lăn; 1 nhà tình thương cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Ở Việt Nam hiện có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật (trong đó có gần 1,3 triệu người khuyết tật là trẻ em; 24.745 người khuyết tật là nạn nhân chất độc hóa học). Nếu tính cả 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thì ở nước ta hiện có hơn 4,6 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được xã hội quan tâm giúp đỡ.

Sau ba lần tổ chức, Chương trình “Những trái tim đồng cảm” đã “mổ tim” nhân đạo cho 30 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh; xây dựng 21 nhà tình thương; tặng 220 sổ tiết kiệm; 235 xe lăn; 250 suất học bổng; 2.500 suất quà… cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Nguyễn Vũ - Nguyễn Quỳnh Nha

Bình luận
vtcnews.vn