22 học sinh bị giáo viên đánh tím chân: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Giáo dụcThứ Hai, 01/04/2019 22:44:00 +07:00

Bộ yêu cầu không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đúng như có sự việc cô giáo đánh bầm tím chân các học sinh.

Tối 1/4, Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết đã trao đổi và yêu cầu Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo phòng GD&ĐT và nhà trường có biện pháp xác minh làm rõ sự việc 22 học sinh Trường THCS Long Toàn (TP Bà Rịa) bị cô giáo đánh bầm tím chân.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đúng như có sự việc báo chí đã nêu, có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc việc không vi phạm đạo đức nhà giáo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo kịp thời sự việc và biện pháp xử lý về Bộ trước ngày 3/4.

longtoan 3

Trường THCS Long Toàn, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: PLO)

Trước đó, vào tiết học cuối sáng 29/3, cô H., chủ nhiệm kiêm dạy bộ môn Toán thấy sổ đầu bài của giáo viên bộ môn ghi tên nhiều bạn gây mất trật tự trong lớp.

Cô H. gọi các bạn lên bục giảng và đã dùng thước đánh 22/31 học sinh khiến một số em bị bầm tím trên người.

Chiều 1/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, UBND TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng Phòng GD&ĐT thành phố điều tra, xác minh làm rõ vụ việc 22 học sinh bị đánh bầm tím cơ thể.

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn