20h15 trực tiếp Tottenham - Manchester City: "Sa lầy" ở White Hart Lane

Thể thaoChủ Nhật, 02/10/2016 07:15:00 +07:00

Manchester City vừa đứt mạch toàn thắng ở Champions League và rất có thể, điều tương tự sẽ đến ở Premier League tối nay.

* VTC News trực tiếp Tottenham vs Man City từ 20h15 tối nay

Thành tích hoàn hảo chỉ là điều kiện cần cho một đội bóng hoàn hảo. Bất chấp 10 trận toàn thắng kể từ đầu mùa (thắng 6 trận mở màn Premier League), Manchester City vẫn tồn tại không ít điểm yếu mà các đối thủ đang dần khai thác được.

Chính Pep Guardiola cũng thừa nhận: Thua ở thời điểm này là tốt cho Man City bởi đội chủ sân Etihad cần một "gáo nước" để nhận ra vấn đề hiện tại tại. Swansea City khiến Man City toát mồ hôi hột, Celtic cầm chân Sergio Aguero cùng các đồng đội sau 3 lần vượt lên dẫn trước và chẳng có lí do gì, Tottenham không mong chờ một điều lớn lao hơn.

b1

 Celtic (áo xanh) đã khiến Man City bộc lộ hạn chế. Ảnh: Internet

Lối chơi mang đậm màu sắc La tinh của Man City là làn gió mới cho bóng đá Anh, song nên nhớ, Man xanh đang bay cao trên bảng xếp hạng khi các đại diện Premier League đang khá lạ lẫm với thứ bóng đá này. Pep Guardiola là "tín đồ" của lối chơi kiểm soát bóng mang tính cực đoan, và thiên địch của lối chơi này chính là bóng đá áp sát, di chuyển liên tục - sở trường của Tottenham Hotspur.

Tottenham đang thi đấu cực kỳ ổn định cho đến lúc này. Qua rồi cái thời "Gà trống" chơi bóng với tinh thần cống hiến đến ngây dại và hào phóng, tập thể hiện tại ở sân White Hart Lane thi đấu chặt chẽ, kỷ luật (lọt lưới ít nhất) và không ngần ngại phòng ngự - phản công.

b2

 Tottenham đang đổi thay từng ngày

Tham vọng leo cao hơn mùa giải trước của thầy trò Mauricio Pochettino không phải điều viển vông khi Tottenham vẫn giữ bộ khung ổn định cùng cá tính hình thành rõ nét. Cần nhớ rằng, 6 bại tướng trước đó của Man City (kể cả Manchester United) đều không có sự ổn định, hài hòa như Tottenham.

Man City cũng thiếu vắng Kevin De Bruyne - ngòi nổ hàng đầu ở sân Etihad khi in dấu giầy vào 10 bàn thắng mùa này. Tottenham không có Harry Kane, song Mauricio có hỏa lực đủ mạnh với Christian Eriksen, Erik Lamela, Vincent Janssen hay cái duyên của Heung Min Son để trừng phạt hàng thủ của Man City - phòng tuyến mới 1 lần giữ sạch lưới ở Premier League mùa này.

b3

 Không có De Bruyne, Man City sẽ tấn công khó khăn hơn

White Hart Lane cũng không còn là "đất lành" cho Man City. Mùa giải trước, Man City hành quân đến đây với khí thế ngút trời trước khi thua đến 1-4 để mở ra quãng thời gian chìm trong khủng hoảng. Tối nay, Tottenham sẵn sàng tái hiện cơn ác mộng để đưa Man City trở về mặt đất, đúng như ước muốn của Pep Guardiola.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn