2.000 bức ảnh chưa công bố về chiến tranh VN

Thời sựThứ Sáu, 05/04/2013 04:21:00 +07:00

Chủ nhân của những bức ảnh này đã không đủ can đảm để xem lại tác phẩm của mình bởi nó gợi lên những ký ức đau đớn.

Chủ nhân của những bức ảnh này đã không đủ can đảm để xem lại tác phẩm của mình bởi nó gợi lên những ký ức đau đớn.

Bốn thập kỷ trôi qua kể từ ngày cuộc chiến kết thúc, hơn 2.000 bức ảnh chụp cảnh chiến tranh Việt Nam giờ đây mới được công bố.

Chủ nhân của những tấm hình này là cựu binh Mỹ Charlie Haughey, không đủ can đảm để xem lại những bức hình mình đã chụp được bởi nó gợi lên trong ông những kỷ niệm đau đớn.

Trong đó có những giây phút bi thương, thất vọng và đau khổ của lính Mỹ, cũng như những khoảnh khắc số phận của người dân Việt Nam trong cuộc chiến.

Charlie Haughey đã cất giữ 2.000 bức ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam trong một chiếc hộp và giấu kín. 

Charlie Haughey đã cất giữ 2.000 bức ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam trong một chiếc hộp và giấu kín.

Năm 2012, Charlie Haughey đã quyết định xem lại những bức ảnh này và sau khi xem xong, ông đã mất ngủ 3 ngày liền.

Cuối cùng Charlie Haughey quyết định sẽ quét lại kỹ thuật số 1.700 bức ảnh.
 Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam chưa từng được công bố này sẽ được trưng bày tại Portland, bang Oregon bắt đầu từ hôm nay (5/4).

Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam chưa từng được công bố này sẽ được trưng bày tại Portland, bang Oregon bắt đầu từ hôm nay (5/4).

Được biết, năm 1967, Charlie Haughey nhận được lệnh điều động sang chiến trường Việt Nam. Lúc đó, Charlie Haughey tự nhận mình là một nhiếp ảnh gia.

Năm 1968, Charlie Haughey tham gia Sư đoàn Bộ binh 25. Tuy nhiên, người chỉ huy lúc đó không thừa nhận ông là một nhiếp ảnh gia chiến trường.

Do vậy, Charlie Haughey vẫn phải tham gia những hoạt động đánh bom, cài mìn như những binh lính khác.







Theo DanViet
Bình luận
vtcnews.vn