200 triệu liều vaccine đã sử dụng, Trung Quốc mới công bố kết quả thử nghiệm

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/05/2021 09:02:00 +07:00
(VTC News) -

Hãng dược Sinopharm của Trung Quốc công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine COVID-19 trong bối cảnh 200 triệu liều vaccine này đã được sử dụng.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm 26/5, sau nhiều tháng các nhà khoa học kêu gọi công ty Trung Quốc minh bạch hơn về các dữ liệu thử nghiệm vaccine.

Dữ liệu mới công bố cho thấy loại vaccine do Viện Sản phẩm sinh học Bắc Kinh - công ty con của Sinopharm sản xuất cung cấp 78,1% khả năng bảo vệ cơ thể khỏi COVID-19.

Vaccine này được WHO chấp thuận đưa vào danh mục sử dụng khẩn cấp hồi đầu tháng 5. 

200 triệu liều vaccine đã sử dụng, Trung Quốc mới công bố kết quả thử nghiệm - 1

Vaccine của Sinopharm mới được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp đầu tháng 5. (Ảnh: Reuters)

Vaccine do Viện Sản phẩm sinh học Vũ Hán - một công ty con khác của Sinopharm đạt hiệu quả 72,8%. Vaccine này đang trong quá trình xin cấp phép sử dụng khẩn cấp của WHO. 

Kết quả này dựa trên dữ liệu thu thập được từ 40.411 người đã chích ngừa ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain vào năm 2020. Những người tham gia thử nghiệm hầu hết đều khỏe mạnh, trong độ tuổi 18 đến 59 tuổi. 

Nghiên cứu được công bố cho thấy một số hạn chế trong quá trình thử nghiệm vaccine. Thử nghiệm nghiêng nhiều về nam giới, chiếm gần 85% số người tham gia. Ít hơn 2% người tham gia trên 60 tuổi. Do đó, có rất ít bằng chứng về hiệu quả và độ an toàn của vaccine với phụ nữ, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền. 

Các vaccine của Trung Quốc, bao gồm cả vaccine do Sinopharm và một hãng dược Trung Quốc khác là Sinovac trở thành xương sống của chiến dịch tiêm chủng ở nhiều nước, từ Hungary, Serbia, Chile cho tới Seychelles, Peru. 

Tuy nhiên việc Trung Quốc chậm trễ trong việc công bố dữ liệu thử nghiệm khiến các chuyên gia tỏ ra nghi ngại. Đặc biệt là sau khi các quốc gia như Seychelles, Chile ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19. 

Trong khi Chile tiêm chủng cho người dân bằng vaccine của Sinovac, khoảng 60% liều vaccine được sử dụng ở Seychelles là vaccine của Sinopharm.

Vaccine Sinovac vẫn chưa được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn