200 người ngăn dòng Rào Trăng tìm kiếm người mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Tin nhanh 24hThứ Năm, 19/11/2020 21:31:18 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm 200 người chia thành 4 bộ phận đắp đập và nắn dòng sông Rào Trăng 3 để tìm kiếm người mất tích.

Hôm nay (19/11), lực lượng cứu nạn, cứu hộ, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an tỉnh, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

200 người ngăn dòng Rào Trăng tìm kiếm người mất tích ở Thừa Thiên-Huế - 1

Các máy múc đang nắn dòng Rào Trăng tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm 200 người chia thành 4 bộ phận đắp đập và nắn dòng Rào Trăng 3 để tìm kiểm người mất tích. Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 đã cắt cử nhiều cán bộ, chiến sĩ lội bùn, thay phiên nhau đưa các rọ đá vào khu vực sạt lở.

Tuy nhiên, do dòng sông Rào Trăng chảy xiết, có nhiều khối đá lớn nên việc nắn dòng gặp rất nhiều khó khăn. 

200 người ngăn dòng Rào Trăng tìm kiếm người mất tích ở Thừa Thiên-Huế - 2

Ngăn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tại hiện trường sông Rào Trăng, lực lượng cứu nạn đã phát hiện nhiều khối bê tông lớn nằm dưới sông, khu vực nghi nhóm công nhân bị vùi lấp. Hiện công việc tìm kiếm nạn nhân đang gặp trở ngại do dòng chảy trên sông Rào Trăng rất mạnh.

Vì vậy, lực lượng tìm kiếm đã tập trung phương tiện máy móc, nhân lực để đắp đập nắn dòng về phía thượng lưu. Công việc nắn dòng Rào Trăng đang được các lực lượng triển khai khẩn trương, phấn đấu hoàn thành sớm để tiến hành tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông.

200 người ngăn dòng Rào Trăng tìm kiếm người mất tích ở Thừa Thiên-Huế - 3

Dòng chảy đã được nắn về phía thượng lưu để tìm kiếm người mất tích.

Thời gian qua, do mưa bão diễn biến phức tạp đã gây nhiều trở ngại, gián đoạn hoạt động tìm kiếm nạn nhân tại Rào Trăng 3.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy 5 thi thể nạn nhân, vẫn còn 12 người mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

LÊ HIẾU/VOV
Bình luận
vtcnews.vn