20 người kích động gây rối ở Đồng Nai lĩnh án

Pháp luậtThứ Hai, 30/07/2018 19:01:00 +07:00

Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt 20 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 30/7, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 20 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi) lĩnh 18 tháng tù, 14 người khác lĩnh 8-16 tháng tù. 5 bị cáo còn lại lĩnh 12-14 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tự nhận do kém hiểu biết về pháp luật, không biết hành vi của mình là phạm tội.

HĐXX nhận định việc làm của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, do hầu hết đều phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, một số người dưới 18 tuổi nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

37994178_1840709112632946_4474783613744840704_n

Các bị cáo tại tòa. 

Theo cáo trạng, từ 12h đến 16h ngày 10/6, nhiều người ở Đồng Nai xuống quốc lộ 1, Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang (thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai) để phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhóm 20 người trên không tuân thủ, tiếp tục gây rối.

Tiếp đó, nhóm người này cùng khoảng hơn 200 người khác kéo đến ngã tư Lạc Cường (phường Tân Mai, TP Biên Hòa) để gây rối, hò hét, gây ách tắc giao thông.

Một số khác phát bánh mì, phát băng rôn… cho đoàn người trên. 

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ 52 người liên quan. Qua sàng lọc, cơ quan công an khởi tố 20 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Video; Chân dung kẻ giả công an gây rối

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn