20 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 05/06/2021 22:16:07 +07:00

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Myanmar và dân làng ở khu vực đồng bằng sông Ayeyarwady hôm 5/6.

Cuộc đụng độ xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 5/6 tại làng Hlayswe, cách thành phố Yangon của Myanmar khoảng 150 km về phía tây bắc.

Truyền thông địa phương cho biết binh sĩ quân đội Myanmar tuyên bố đến đây để tìm vũ khí.

“Người dân trong làng chỉ có nỏ, và dân thường thương vong rất nhiều", một dân làng giấu tên cho biết.

Reuters dẫn thông tin từ Khit Thit Media Delta News Agency cho biết 20 thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hai trang tin này cho biết dân làng đã cố gắng chống trả bằng máy bắn đá sau khi binh lính tấn công họ.

20 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Myanmar - 1

Một người bị thương đang nằm trên cáng khi tham gia biểu tình phản đối quân đội Myanmar ở thành phố Yangon. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc đối đầu giữa quân đội và người dân Myanmar gây thương vong nhiều nhất trong gần hai tháng qua.

Hiện Reuters không liên lạc được với phát ngôn viên của quân đội Myanmar để yêu cầu bình luận về vụ việc. Reuters cũng chưa thể xác nhận được thông tin này một cách độc lập.

Kể từ cuộc chính biến ngày 1/2 đưa quân đội Myanmar lên nắm quyền, xung đột đã bùng phát ở các vùng biên giới. Đây là khu vực vốn đã bất ổn trong nhiều thập kỷ do sự hoạt động của các phiến quân người dân tộc thiểu số.

Từ cuộc chính biến, cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo dân cử khác vẫn bị giam giữ.

(Nguồn: Zing/Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp