20 năm tù vì một vết dao đâm vào đùi

Pháp luậtThứ Năm, 30/05/2013 07:00:00 +07:00

Vì một vết dao đâm vào đùi làm đứt động mạch chủ, gây mất máu, nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.


Ngày 28.5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1982 - ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Theo cáo trạng, ngày 7.7.2012, bà Nguyễn Thị Phí (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) tổ chức đám cưới cho con. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Văn Phước - cách nhà bà Phí khoảng 100m cũng tổ chức đám cưới cho con. Tối cùng ngày, ông Hồ Nhật Như và Nguyễn Văn Te (anh ruột bà Phí) xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài ăn thuốc lá. Sau đó, ông Như rủ một số thanh niên đến nhà bà Phí để đánh ông Te.

Khoảng 8h ngày 8.7.2012, con bà Phí (Nguyễn Chí Linh) gọi điện cho Trung (bạn của Linh) cho hay sự việc ông Te bị đánh. Trung nảy sinh ý định trả thù nên chuẩn bị 2 con dao tự chế và rủ 10 thanh niên khác về dự đám cưới và giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 12h cùng ngày, Trung chở bạn (tên Huy) đến nhà ông Phước chửi thề và bị số thanh niên dùng cây, chai ném loạn xạ.

Trung bỏ chạy thì bị Huỳnh Văn Kiệt đuổi theo vật ngã xuống đất, Trung cầm dao đâm vào đùi trái của Kiệt, vết thương đứt động mạch, gây mất máu. Kiệt chết trên đường đi cấp cứu. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 20 năm tù giam.


Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn