20 năm tù cho kẻ ghen tuông sát hại tình địch

Pháp luậtThứ Bảy, 12/01/2013 03:50:00 +07:00

(VTC News) - Tức giận khi người yêu cũ chuẩn bị kết hôn, Lĩnh thủ dao tìm tình địch để tính chuyện rồi ra tay sát hại.

(VTC News) - Tức giận khi người yêu cũ chuẩn bị kết hôn, Lỉnh thủ dao tìm tình địch để tính chuyện rồi ra tay sát hại.

Tức giận khi biết người yêu cũ là P.T.B.L  chuẩn bị kết hôn với anh Trần Văn Tư nên khoảng 19h tối 30/10/2012, Ngô Truy Lỉnh (SN 1990, trú Bầu Cầu, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) chuẩn bị 1 con dao tìm gặp anh Tư.

Bị cáo Ngô Truy Lỉnh tại tòa  

Khoảng 22h15’ cùng ngày, Ngô Truy Lỉnh đến khu vực thôn La Bông (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) chờ anh Tư đi làm về. Khi thấy anh Tư,  Lĩnh gọi lại  và dùng dao ấn vào cổ, yêu cầu không được yêu chị L nữa.

Anh Tư không đồng ý nên hai bên xảy ra giằng co và xô xát. "Hỗn chiến" một lúc, anh Tư bỏ chạy và nhảy xuống ruộng nước. Lỉnh đuổi theo, hai bên tiếp tục vật nhau dưới ruộng nước.

Sau một hồi "hỗn chiến", anh Tư đuối sức liền bị Lỉnh đè lên người, ghì đầu anh Tư xuống bùn. Thấy  anh Tư đuối sức, thở khò khè, bị cáo bỏ lên đường lấy xe chạy về nhà trọ Thu Hiền 2 thuộc tổ 23, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng để trốn.

Anh Tư do bị đè xuống ruộng nước, ngạt thở nên đã tử vong sau đó. 
Trước hành vi của Lỉnh, sáng 12/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa vụ án “Giết người” ra xét xử sơ thẩm và tuyên án Lỉnh  20 năm tù giam và đền bù cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn