2 vấn đề khiến HLV Park Hang Seo đau đầu đến giờ chót

Thể thaoThứ Hai, 01/01/2018 08:43:00 +07:00

2 vấn đề cuối cùng mà HLV Park Hang Seo vẫn đang phải chạy đua với thời gian trước khi chính thức tham dự VCK U23 châu Á 2018 là thể lực và hàng phòng ngự.

 Là nhà cầm quân chuyên nghiệp nên ông Park nhanh chóng phát hiện các cầu thủ U23 Việt Nam hay gặp chấn thương và đuối sức ở khoảng 10 phút cuối trận đấu.

Sau khi kiểm tra tổng quát sức khỏe, ông Park nhận thấy các cầu thủ Việt Nam phát triển không đều về mặt cơ và gân. Những cầu thủ thuận chân trái thì chân trái rất mạnh, còn chân phải rất kém, lệch trọng tâm nên thường gây chấn thương.

Thêm nữa, phần trên cơ thể cầu thủ chúng ta mỏng, lại chỉ có cơ bắp, xương với da ít mỡ nên tranh chấp trên cao thường thất thế do không tạo được động năng, lại không có lớp mỡ vùng đệm giảm lực khi bị đối phương cao to tì đè.

U23 (32) 11

HLV Park Hang Seo cho rằng U23 Việt Nam có sự tiến bộ về thể lực.

Ở VCK U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ có lợi thế thể hình, thể lực rất mạnh là Hàn Quốc, Australia và Syria nên ông Park muốn các học trò gia tăng sức mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với họ. Hiện nay, các buổi tối cứ 2 ngày/lần, ông Park lại cho cầu thủ xuống phòng gym tập thêm sức mạnh.

Mặc dù U23 Việt Nam vẫn luyện tập với 2 phương án là sơ đồ 3 hậu vệ và sơ đồ 4 hậu vệ nhưng có vẻ ông nghiêng về chơi 3 trung vệ. Theo quan sát của chúng tôi, vị trí chính thức trong khung thành đã được trao cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thậm chí, ở trận đấu giao hữu mới đây với Ulsan Huyndai (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo còn không cần thử nghiệm Tiến Dũng thêm nữa nên để thủ thành đang khoác áo CLB FLC Thanh Hoá này ngồi ngoài cả trận. Tại giải M-150 Cup, Tiến Dũng đã làm chủ rất tốt khu vực 16m50, an toàn trong các pha bóng bổng, phản xạ nhanh, tâm lý thi đấu ổn định.

Trung vệ đang được HLV Park Hang Seo tin dùng nhất hiện nay chính là Đình Trọng. Lâu nay, ông Park đang lựa chọn người đá cặp với Đình Trọng cả trong 2 sơ đồ 3 hậu vệ và 4 hậu vệ, lần lượt Duy Hậu, Văn Khánh, Thành Chung và có thể tới đây là Bùi Tiến Dũng (Viettel).

U23 (16) 15

Hậu vệ Thành Chung

Cánh trái có vẻ như ông Park định dành cho Văn Hậu, nhờ có thể đá tốt cả 2 sơ đồ, thể lực và chiều cao 1,85m là điểm cộng. Hạn chế của cầu thủ này là khả năng phòng thủ khu vực, khi Duy Hậu thường xuyên “tấn công, không phòng thủ”. Khi U23 Việt Nam chuyển sang thi đấu với 4 hậu vệ, Văn Hậu sẽ dạt sang đá cánh trái chơi hậu vệ biên.

Vị trí còn lại trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Park Hang Seo đang được HLV này cân nhắc. Nếu trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) kịp hồi phục chấn thương, anh sẽ có suất đá chính, nhờ kinh nghiệm trận mạc cũng như khả năng bao quát và bọc lót rất tốt của mình.

Thành Chung cũng là một sự lựa chọn đánh tin cậy sau lần ra mắt được coi là chấp nhận khi gặp Ulsan Huyndai. Ông Park Hang Seo sẽ tranh thủ trận đấu với U23 Palestine tại Trung Quốc vào ngày 4/1 tới đây để thử nghiệm tiếp tục thử nghiệm thêm trung vệ này.

Video: U23 Việt Nam bở hơi tai tập thể lực sau ngày Giáng Sinh

Nếu Tiến Dũng không kịp bình phục chấn thương, còn Thành Chung vẫn không thể hiện được mình, HLV Park Hang Seo sẽ kéo Duy Mạnh trở về đá trung vệ, như cách ông từng sắp xếp nhân sự tại giải M-150 Cup ở Thái Lan.

Khi U23 Việt Nam đá với đội hình 4 hậu vệ thì Văn Thanh sẽ được đưa về vị trí hậu vệ phải. Khả năng chơi bóng đa năng của Văn Thanh khiến ông Park khá yên tâm. Bộ đôi hậu vệ cánh Văn Hậu-Văn Thanh đã nhiều lần được sử dụng ở cấp độ đội tuyển và tỏ ra khá ổn định. Ở vị trí này Xuân Mạnh cũng là sự lựa chọn không tồi bởi tiền vệ của SLNA lâu nay thường được bố trí chơi hậu vệ phải ở CLB.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn