2 trường CĐ miền Nam sẽ nâng điểm chuẩn so với 2009

Giáo dụcThứ Năm, 29/07/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Trường CĐ CN Thủ Đức vừa công bố bảng điểm của TS vào chiều 28/7. Theo đó, trường có đến 1.155 TS có tổng điểm từ 13 trở lên, nhưng chỉ tuyển 600.

(VTC News) – Trường CĐ CN Thủ Đức vừa công bố bảng điểm của TS vào chiều 28/7. Theo đó, trường có đến 1.155 TS có tổng điểm từ 13 trở lên, nhưng chỉ tuyển 600 SV.

Thủ khoa của trường CĐ Công nghệ Thủ Đức năm nay đã thuộc về em Dương Thị Hoàng Oanh (TS của tỉnh Bình Phước, thi vào ngành QTKD). Oanh đạt được 28.5 điểm trên tổng số 3 môn thi. Á khoa của trường được 26.5 điểm, thuộc về TS Lưu Huỳnh Đức (TS của tỉnh Bình Dương, thi vào ngành CNTT).

Căn cứ vào bảng điểm chi tiết, có thể thấy điểm thi năm nay của các TS thi vào trường khá cao. Nếu lấy điểm chuẩn của trường vào năm 2009 làm gốc thì có đến 1.221 TS đạt đủ điều kiện tuyển, trong đó đông nhất là ngành Kế toán, CNTT, Quản trị kinh doanh đều có từ 245 đến 291 TS đạt đủ điểm chuẩn của năm 2009.

TS làm bài thi ĐH tại cụm thi TP.HCM (ảnh: N.D) 

Còn nếu xét theo điểm sàn hệ ĐH do Bộ GD&ĐT quy định (13 điểm), có đến 1.155 TS đạt 13 điểm trở lên, so với số lượng TS dự thi thực tế là 2.874 TS.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Thầy Nguyễn Toàn – Hiệu trưởng trường cho biết, như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn của trường cũng như các ngành học năm nay sẽ phải cao hơn so với năm ngoái.

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương chiều 28/7 cũng cho biết, thủ khoa của trường là TS Vũ Thành Nam (thi khối A vào ngành kế toán, TS của tỉnh Bình Dương) với tổng điểm là 25. Á khoa của trường cũng thuộc về 1 TS của tỉnh Bình Dương, thi vào ngành CNTT với 23.5 điểm.

Năm nay, trường có 1.500 chỉ tiêu cho 7 ngành học như Kế toán, CNTT, Thư ký văn phòng, tiếng Anh, Tài chính ngân hàng, Điện – điện tử - điện lạnh, CN kỹ thuật hóa học. Theo thống kê, chỉ có 871 TS đạt đủ chuẩn của hệ CĐ năm ngoái trở lên. Như vậy, còn khoảng 700 chỉ tiêu cho các TS đăng kí vào NV2 và NV3.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn