2 trọng tài nữ Việt Nam tham gia Asian Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 30/11/2021 17:47:17 +07:00
(VTC News) -

Có 2 trọng tài nữ người Việt Nam được tham gia làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gửi văn bản tới LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc bổ nhiệm 2 trọng tài tham gia Asian Cup nữ 2022. Trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh là những người được nhận vinh dự này.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc điều hành tại VCK Asian Cup nữ 2022, các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ cần trải qua khóa chuẩn bị và kiểm tra thể lực từ ngày 15/1 đến 19/1/2022. Trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý Trương Thị Lệ Trinh sẽ đến Mumbai, Ấn Độ từ ngày 14/1.

2 trọng tài nữ Việt Nam tham gia Asian Cup 2022 - 1

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (cầm bóng ở giữa) và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh (đầu tiên bên trái)

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang cũng là nữ trọng tài Việt Nam đầu tiên được FIFA lựa chọn vào danh sách ứng viên tham gia làm nhiệm vụ ở World Cup nữ 2023. Cô được chứng nhận trọng tài FIFA từ năm 2015, thăng cấp Elite sau đó 2 năm. Trọng tài Bùi Thị Thu Trang từng được chọn làm nhiệm vụ ở U17 World Cup nữ vào năm 2020, nhưng giải đấu này bị hủy.

Tương tự, trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh cũng mang cấp Elite của FIFA. Cô từng tham gia các giải đấu U17 World Cup nữ 2016 và 2018, vòng chung kết Asian Cup nữ 2014, các giải trẻ châu lục. Trợ lý Lệ Trinh đã nhận được giải trợ lý trọng tài xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017.

Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, đội tuyển Việt Nam cũng góp mặt và nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Myanmar và Hàn Quốc. Đây cũng là giải đấu tranh suất dự World Cup nữ. Tuy nhiên, cơ hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung không được đánh giá cao do rơi vào một bảng đấu rất khó.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn