2 thi thể giấu trong khối bê tông ở Bình Dương: Hành tung bí ẩn của 2 vị khách thuê nhà

Pháp luậtThứ Sáu, 17/05/2019 11:52:00 +07:00

Đôi nam nữ thuê nhà đưa tiền qua khe hở của tường rào khi chủ nhà đến lấy, căng bạt che chắn xung quanh ngôi nhà và luôn khóa cửa bằng nhiều ổ khóa khác nhau.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm tử thi thứ hai vừa được tìm thấy trong thùng nhựa đổ đầy bê tông vào sáng cùng ngày ở căn nhà cấp 4 (tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

binh-duong-an-mang

14h ngày 16/5, công an vẫn đang bảo vệ hiện trường căn nhà cấp 4.

Ghi nhận tại hiện trường, cả 2 thi thể đều nằm trong thùng nhựa, loại chứa nước màu xanh, cỡ lớn thường được dùng để trữ nước.

Bà T., một nhân chứng cho biết, bà là người đầu tiên chạy qua căn nhà khi nghe tiếng hô hoán của chủ nhà và đến giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc. 

"Căn nhà được mua đi bán lại qua nhiều đời chủ khác nhau. Cách đây vài tháng, một đôi nam nữ đến thuê để ở nhưng hành tung của họ rất bí ẩn. Cả 2 thường đi ô tô biển số TP.HCM để lui tới căn nhà thuê, tuy nhiên họ không hề giao tiếp với những người hàng xóm xung quanh.

binh-duong-an-mang (4)

 Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng mới đập bỏ được khối bê tông đưa thi thể ra ngoài.

Có thời gian, căn nhà được che chắn cẩn thận bằng những tấm bạt. Cổng trước của căn nhà luôn được khóa rất cẩn thận bằng nhiều ổ khóa.

Điều đặc biệt, khi chủ nhà qua lấy tiền, những người thuê nhà chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào mà không hề mở cổng cho vào trong nhà”, bà T. cho hay.

binh-duong-an-mang (2) 3

Người dân hiếu kì bao vây khu vực để theo dõi vụ việc. 

Theo chủ mới mua căn nhà trên, ông đã mua cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên, chưa dọn về ở luôn mà vẫn đang ở nhà cũ.

Ngày 15/5, ông tới dọn dẹp để chuẩn bị chuyển về ở thì thấy 2 thùng nhựa chứa bê tông. Trong đó, thùng nhỏ hơn thì đem ra vứt phía bên hông nhà. Thùng còn lại quá lớn và nặng nên không thể mang ra ngoài vứt được nên mang ra đập bỏ.

binh-duong-an-mang (5) 4

Thùng bê tông trong nhà nơi phát hiện thi thể đầu tiên. 

Khi đang đập, ông này tá hỏa hát hiện thi thể người bên trong nên trình báo công an.

Sáng 16/5, khi đưa thi thể trước đó đi khám nghiệm, đồng thời lấy lấy lời nhân chứng xong, lực lượng công an đập tiếp thùng bê tông còn lại và phát hiện thêm 1 thi thể khác.

Căn nhà nơi phát hiện vụ việc là một căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm của đường HL612. Đây là con đường chính của xã Hưng Hòa nối nhiều xã khác trên huyện Bàu Bàng, đồng thời giáp ranh với tỉnh Bình Phước. Nơi đây rất đông dân cư.

Do tính nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng của Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) cũng đã đến hiện trường để phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ án.

PHẠM DIỆN
Bình luận
vtcnews.vn