2 thanh niên rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm ở Hưng Yên

Pháp luậtThứ Bảy, 18/08/2018 11:15:00 +07:00

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi bị bắt do một vụ trộm xe máy điện, Nhất và Huy khai nhận còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng giá trị tài sản lên tới 53 triệu đồng.

Ngày 18/8, Công tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây, Công an huyện Mỹ Hào bắt giữ được 2 nam thanh niên thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Hưng Yên.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 7/8, anh Đặng Văn Kiện (SN 1979, ở xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) trình báo Công an huyện Mỹ Hào về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi 1 xe máy điện trị giá khoảng 8 triệu đồng.

cahmhncdtbhdtgnvtcts2

Vật chứng vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội điều tra Hình sự Công an huyện Mỹ Hào nhanh chóng xác định được kẻ trộm cắp là Trần Xuân Nhất và Hoàng Xuân Sơn (cùng SN 2000 và cùng trú tại thôn Kim Huy, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào).

Tại cơ quan công an, Nhất và Huy khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, 2 tên này còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng giá trị tài sản lên tới 53 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Mỹ Hào đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn