2 tàu chiến đâm nhau trên biển nổ như bom nguyên tử

VideoThứ Năm, 20/11/2014 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Hai tàu chiến của Pháp và Na Uy đâm phải nhau trên biển trong Thế chiến I có lẽ là vụ nổ nhân tạo lớn nhất trước khi xảy ra vụ nổ bom nguyên tử.

(VTC News) - Hai tàu chiến của Pháp và Na Uy đâm phải nhau trên biển trong Thế chiến I có lẽ là vụ nổ nhân tạo lớn nhất trước khi xảy ra các vụ nổ bom nguyên tử.

Trong đó, con tàu của Pháp chứa đầy chất nổ chiến tranh và vụ va chạm đã san bằng tất cả, cướp đi mạng sống của 2000 người. 
 Sự tàn khốc của chiến tranh

Đây được xem như vụ nổ nhân tạo lớn nhất trước khi Mỹ thả hai quả bom hạt nhân xuống hai thành phố của Nhật Bản.
 Vụ nổ mở màn cho tất cả những vụ nổ nhân tạo khủng khiếp sau này

Những bức ảnh do một thủy thủ Anh ghi lại cách đây gần 100 năm, vụ nổ xảy ra vào tháng 12 năm 1917.
Đống đổ nát sau vụ nổ khủng khiếp 

Những thước phim về sự tàn khốc trong Thế chiến I:

Nguồn: DailyMail

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn