2 nhóm hàng xuất, nhập khẩu 10 tỷ USD đầu tiên của năm 2020

Thị trườngChủ Nhật, 22/03/2020 15:20:05 +07:00

Gần 98 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm đến 15/3, theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan.

2 nhóm hàng xuất, nhập khẩu 10 tỷ USD đầu tiên của năm 2020 - 1

Cơ cấu 2 nhóm hàng 10 tỷ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu 2 tháng đầu năm. (Biểu đồ: T.Bình)

 

Đáng chú ý, đến trung tuần tháng 3, cả nước có 2 nhóm hàng xuất khẩu và nhập khẩu đầu tiên đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.

Ở lĩnh vực xuất khẩu, nhóm hàng đầu tiên đạt con số này là điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch hơn 10,2 tỷ USD, tăng gần 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương con số tăng thêm khoảng 800 triệu USD.

Hết tháng 2, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đóng góp hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Liên quan đến thị trường xuất khẩu nhóm hàng này, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn là những địa bàn chủ lực.

Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan hết tháng 2/2020 cho thấy: Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Mỹ đạt 1,86 tỷ USD, tăng 33,4%; Liên minh châu Âu (EU) đạt trị giá 1,57 tỷ USD, giảm 14,5%; Trung Quốc đạt 1,17 tỷ USD, tăng mạnh 278% và Hàn Quốc đạt 754 triệu USD, giảm 7,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhập khẩu, nhóm hàng đầu tiên cán mốc 10 tỷ USD trong năm 2020 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ 2019, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 1,4 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm, riêng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tới 23,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Cập nhật thị trường trong 2 tháng đầu năm cho thấy Hàn Quốc, Trung Quốc là quốc gia cung cấp nhiều nhất mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam.

Cụ thể, Hàn Quốc với trị giá 3,06 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là Trung Quốc với 1,61 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6%. Tiếp theo là thị trường Đài Loan với trị giá đạt 936 triệu USD, tăng 25,7%; Nhật Bản với trị giá 851 triệu USD, tăng 39,2%; Hoa Kỳ với 726 triệu USD, tăng 32,5%...

(Nguồn: Hải quan)
Bình luận
vtcnews.vn