2 người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc

Thời sựThứ Năm, 30/08/2018 20:39:00 +07:00

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc làm ít nhất 2 người chết và mất tích, 3 người khác bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh của các tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, tính đến ngày 29/8, mưa lũ đã làm 1 người chết (ở Hòa Bình), 1 người mất tích (ở Sơn La) và 3 người khác bị thương.

Nạn nhân thiệt mạng là cháu bé 2 tuổi do bị đá lăn vào nhà ở huyện Mai Châu (Hòa Bình). Một người mất tích do nước lũ cuốn trôi là anh Vì Văn Sơn (SN 1977, ở bản Cáp Na, xã Nà Bó, tỉnh Sơn La).

Mưa lũ cũng làm 124 ngôi nhà bị sập đổ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa. Hàng trăm hecta lúa bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị lũ cuốn trôi. Giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng nặng nề. 

mua lu son la

Hai người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc.

Trong hôm nay (30/8), mưa lớn khiến hàng trăm hộ dân của huyện Mai Sơn (Sơn La) phải sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay vùng xoáy thấp tồn tại trên khu vực Đông Bắc Bộ phát triển từ tầng thấp lên đến độ cao 5000m. Dự báo ngày 30/8 ở vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ). Khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100-150mm/24 giờ).

Từ ngày 30/8 đến 31/8, có mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc (70-120mm/24 giờ); các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai mưa rất to (100-150mm/24 giờ). 

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn