2 người bị tôn cắt ngang người chết thảm sau va chạm giao thông: Lái xe ra đầu thú

Pháp luậtThứ Tư, 31/01/2018 17:22:00 +07:00

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) giữa xe máy và xe chở tôn khiến 2 người chết thảm, lái xe chở tôn đã chủ động ra cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị tôn cứa ngang người chết thảm xảy ra ngày 30/1 tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), ngày 31/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, lái xe chở tôn đã ra cơ quan công an đầu thú.

"Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe chở tôn đã ra đầu thú. Lực lượng công an đã lấy lời khai. Sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ xem đúng sai thế nào rồi mới đưa ra được hướng xử lý. Sau khi có kết luận chính thức tôi sẽ thông tin cụ thể hơn", lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nói.

Trước đó, khoảng 16h ngày 30/1, hai ông Mai Văn K. và Nguyễn Quốc L. (trú thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) chở nhau bằng xe máy đi trên đường DH03 theo hướng từ xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) về xã Đại Hồng.

Đến đoạn qua thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng), xe của hai người va chạm với xe máy kéo theo xe bò chở tôn do ông Huỳnh Đức Q. (trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông L. và ông K. bị tôn cắt ngang người. Ông L. tử vong tại chỗ.  Ông K. bị được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã qua đời sáng 30/1 do vết thương quá nặng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn