2 nam sinh trả lại 1,7 tỷ đồng cho một cụ già

Giáo dụcChủ Nhật, 14/04/2013 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Hai học sinh tuổi teen ngụ tại Na uy đã trả lại số tiền hơn 100.000 Đô-la Singapore (gần 1,7 tỷ đồng)mà họ lượm được cho một cụ già.

(VTC News) - Truyền thông nước ngoài ngày 12/4 cho biết: "Hai học sinh 16 tuổi tại Na uy đã trả lại số tiền hơn 100.000 Đô-la Singapore (gần 1,7 tỷ đồng) mà họ lượm được trên một toa tàu hỏa cho một cụ già".


Được biết, vụ việc đáng tuyên dương kể trên xảy ra khi 2 nam sinh 16 tuổi phát hiện ra một túi xách bị bỏ quên trên một toa tàu hỏa.Trong đó có chứa số tiền lớn lên đến 100,723 Đô-la Singapore do một hành khách để quên.
"Khi chúng cháu mở túi xách ra, điều đầu tiên chúng cháu thấy đó là một đống tiền giấy. Ngay tức khắc, cháu và bạn cháu đã nghĩ ngay đến việc gọi điện cho cảnh sát", một trong hai học sinh giấu tên tốt bụng kể lại sự việc.
Theo tiết lộ, chủ của túi xách chứa nhiều tiền này là một cụ ông khoảng 70 tuổi, người sau đó đã được cảnh sát thông báo để nhận lại túi xách.
"Chúng tôi đang cân nhắc về việc tặng thưởng và tuyên dương cho 2 học sinh này" - Một nhân viên cảnh sát cho biết.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn