2 lần thua thảm Hà Nội FC, CLB TP.HCM chớ nôn nóng làm thế lực V-League

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 17/09/2020 07:32:53 +07:00
(VTC News) -

Thất bại toàn diện trước Hà Nội FC cho thấy rằng CLB TP.HCM không thể nóng vội để tự ép mình thành đối trọng với nhà đương kim vô địch V-League.

Không ít cổ động viên và giới truyền thông đã gọi trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM là trận "kinh điển" mới của bóng đá Việt Nam, sau khi đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng giành ngôi á quân V-League mùa trước. Tuy nhiên 3 trận thua liên tiếp, trong đó có 2 thất bại nặng nề mùa này cho thấy rằng CLB TP.HCM vẫn còn cách đối thủ rất xa về thực lực.

HLV Chung Hae Seong sao cứ thích đôi công?

Điểm yếu của Hà Nội FC nằm ở hàng phòng ngự. HLV Chung Hae Seong nói "hàng thủ Hà Nội FC hơi yếu". HLV Chu Đình Nghiêm cũng chẳng ngại phơi bày điều đó một cách công khai trong buổi họp báo trước trận khi nói rằng: "Hà Nội FC là đội bóng chơi pressing cao, gặp đội phòng ngự phản công thì khoảng trống phía sau rất rộng". 

2 lần thua thảm Hà Nội FC, CLB TP.HCM chớ nôn nóng làm thế lực V-League - 1

HLV Chung Hae Seong một lần nữa thất bại khi để CLB TP.HCM chơi đôi công với Hà Nội FC.

Biết là vậy, nhưng HLV Chung Hae Seong và các học trò lại chẳng thể nào khai thác được vào nhược điểm của đối thủ. Trái lại, đội thua vì hàng thủ dâng cao lại chính là CLB TP.HCM.

Thảm bại đến hai lần trước cùng một đối thủ trong vòng hơn một tháng, nhà cầm quân người Hàn Quốc rõ ràng chỉ có thể tự trách mình. Thua Hà Nội FC tới 0-3 trên sân nhà khi đối thủ này đang trong trạng thái mong manh nhất, việc CLB TP.HCM vẫn nhập cuộc với ý đồ kiểm soát trận đấu và chơi tấn công ở Hàng Đẫy đã được chứng minh là lựa chọn sai lầm.

Cả Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn FC, Viettel và SHB Đà Nẵng đều có những điểm chung khi lấy điểm của Hà Nội FC. Họ chơi phòng ngự và tận dụng thời cơ từ sai lầm của đối thủ, những tình huống cố định hoặc khoảnh khắc xuất thần.

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong hôm qua muốn tấn công nhưng không có nhân tố tạo đột biến. Trong khi đó, việc họ cố gắng kiểm soát bóng để dồn ép lại vô tình giúp Hà Nội FC lấp đi khoảng trống hàng thủ, khi đội chủ nhà không dâng cao đội hình. Đội khách bế tắc cả trận để rồi rơi vào cảnh công không được, thủ cũng chẳng xong là điều dễ hiểu. 

Video: Hà Nội FC 5-1 CLB TP.HCM

CLB TP.HCM chớ nóng vội

Trận thua toàn diện của CLB TP.HCM tối qua cũng không chỉ là một thất bại của phong độ hay chiến thuật. Nó còn cho thấy khoảng cách lớn về thực lực giữa hai đội bóng vào lúc này. CLB TP.HCM đầu tư rất mạnh, nhưng cần nhắc lại rằng họ mới vươn lên nhóm các đội mạnh ở V-League từ mùa giải 2019.

Cả Hà Nội FC và CLB TP.HCM đều bước vào trận đấu này với đội hình chắp vá. Cách mà hai đội ứng phó với tổn thất lực lượng cũng chính là sự khác biệt lớn dẫn tới kết quả chênh lệch như vậy.

2 lần thua thảm Hà Nội FC, CLB TP.HCM chớ nôn nóng làm thế lực V-League - 2

CLB TP.HCM không thể nôn nóng trở thành một thế lực ở V-League.

Khi Hữu Tuấn, Diakite, Công Phượng và Huy Toàn không thi đấu, HLV Chung Hae Seong không có trong tay nhân sự thay thể đáp ứng được yêu cầu. Ngược lại, Hà Nội FC rõ ràng có những phương án khỏa lấp đội hình hiệu quả hơn, với một đội hình dày hơn so với đối thủ.

Đội bóng Thủ đô mất nhiều năm để tạo ra và hoàn thiện được lối chơi kiểm soát, áp đặt như vậy. Bộ khung nhân sự của họ cũng cần thời gian để kết dính và có sự kế thừa giữa các lứa đội hình. Một năm rõ ràng là không đủ để HLV Chung Hae Seong xóa đi khoảng cách về thực lực.

CLB TP.HCM không cần phải vội vàng gò ép chính mình để trở thành một thế lực mới của V-League, hay làm đối trọng với Hà Nội FC hoặc một CLB nào khác. Cũng giống như việc cố gắng đá sòng phẳng, đôi công để nhận lấy hai trận thua đậm, sự sốt ruột muốn bắt kịp đối thủ sẽ không giúp ích gì cho đội bóng mới năm thứ ba đá V-League.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn