2 học sinh từ Campuchia trốn về An Giang nhập học, hơn 60 người bị cách ly

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 06/05/2020 17:42:40 +07:00
(VTC News) -

2 học sinh từ Campuchia trốn về Việt Nam qua đường mòn để nhập học khiến hàng chục bạn học và 2 giáo viên bị cách ly.

Ngày 6/5, UBND huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, Trường Tiểu học A Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) có 2 học sinh T.T.Đ. (học lớp 2A) và  V.T.T.V. (học lớp 5B) là chị em, theo cha mẹ làm ăn tại Campuchia.

Khi biết thông tin đi học trở lại, Đ. và V. được mẹ đưa về An Giang qua đường mòn. Ngay sau đó, mẹ của Đ. và V. quay lại Campuchia.

Ngày 4/5, Đ. và V. đến trường nhập học. Khi đến trường. Đ. và V. có đeo khẩu trang và được yêu cầu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt đều dưới 37 độ.

2 học sinh từ Campuchia trốn về An Giang nhập học, hơn 60 người bị cách ly - 1

Trạm y tế Vĩnh Bình. (Ảnh: C.M.)

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 5/5, huyện Châu Thành chỉ đạo xã Vĩnh Bình xác minh, khai bảo y tế và ra quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại Trạm y tế Vĩnh Bình.

Đ. và V. cùng bà ngoại được cách ly tập trung. 63 người có tiếp xúc với hai học sinh này được cách ly tại nhà.

Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu Trường Tiểu học A Vĩnh Bình khẩn trương phân công giáo viên dạy qua hệ thống Internet và giao bài tập tới tận nhà các em học sinh phải cách ly để giúp các em yên tâm học.

Video: Ngày 4/5, Học sinh cả nước trở lại trường

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn