2 học sinh rơi khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai: Tài xế nói gì?

Giáo dụcThứ Bảy, 30/11/2019 18:14:00 +07:00

Tài xế xe đưa đón cho rằng do các học sinh nghịch ngợm nên chốt cửa bị bung ra khiến 2 em văng ra ngoài, rơi xuống đường.

Liên quan đến sự việc 2 học sinh bị văng xuống đường ở Đồng Nai, ngày 30/11, Công an huyện Trảng Bom phối hợp Thanh tra giao thông thực hiện dựng lại hiện trường, làm việc với tài xế, tạm giữ xe để điều tra.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi) cho biết mới mua lại ô tô 16 chỗ BKS 60V - 8429 với giá 100 triệu đồng để chở học sinh lớp 4 trường tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn).

Ông Việt cũng thừa nhận hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11 và dự định đi đăng kiểm lại vào ngày 30/11 thì xảy ra sự việc.

xe-dua-don-hoc-sinh

Xe đưa đón đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11. (Ảnh: Công Nghĩa/BĐN) 

Theo ông Việt, nguyên nhân khiến cửa sau bật mở là do các em nghịch chốt cửa. Tại thời điểm xảy ra sự việc, xe đang tăng tốc để lên dốc nên cửa sau bị bung ra khiến 2 học sinh bị rơi ra ngoài nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Được biết, ông Việt được các phụ huynh thuê để chở học sinh đi học với giá 280.000 đồng/em/tháng. Hợp đồng này không liên quan đến nhà trường hay giáo viên.

Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận chiếc xe ô tô hiệu Mercedes, sản xuất năm 2004 và đã hết hạn đăng kiểm. Ngoài ra, chủ xe cũng cải tạo, tháo phần lưng ghế thành ghế không có tựa lưng, cửa xe lắp chốt mở từ bên ngoài.

Nhật Linh
Bình luận