2 gia đình ẩu đả bằng dao, roi điện, 7 người nguy kịch

Thời sựThứ Năm, 28/04/2011 04:51:00 +07:00

(VTC News) – Do mâu thuẫn từ lâu, 2 gia đình gần 10 thành viên liền dùng dao, roi điện lao vào thanh toán nhau.

(VTC News) – Do mâu thuẫn từ lâu, 2 gia đình gần 10 thành viên liền dùng dao, roi điện lao vào thanh toán nhau. Hậu quả làm 7 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 26/4, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ ẩu đả nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Vụ đâm chém làm tất cả 7 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 16h30 ngày 24/4, tại ấp 5, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, do mẫu thuẫn giữa 2 gia đình, một bên là: Lê Tấn Tài (1960); Trần Thị Miên (1965); Lê Quốc Phong (1987); Lê Minh Nhựt (1989). Bên kia gồm: Huỳnh Văn Thẩm (1953); Huỳnh Thái Học (1978); Nguyễn Văn Khiêm (1966); Lê Văn Giàu (1978, cùng ngụ ấp 6, xã Tân Bửu); Nguyễn Minh Vũ (1985, ngụ ấp 5, xã Tân Hòa); Lê Đặng Hoàng Minh (1990), ngụ ấp 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Người dân tại ấp 5 kinh hoàng khi nhìn thấy 2 bên dùng roi điện, dao nhảy xổ vào chém nhau. Sau cuộc chiến đã có 7 người bị thương được xác định là: Tài, Miên, Phong, Nhựt, Thẩm, Học, Vũ. Hiện các nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Hiện những người liên quan trong vụ ẩu đả trên đã được cơ quan chức năng mời về trụ sở lấy lời khai.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn