2 cựu đội trưởng biên phòng buôn ma túy lĩnh án

Pháp đìnhThứ Tư, 18/05/2022 14:11:00 +07:00
(VTC News) -

Là Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị) nhưng Hùng câu kết với Thuần, cựu đội trưởng Đồn Biên phòng Non Nước (Đà Nẵng) buôn bán ma túy.

Ngày 18/5, Tòa án Quân sự Quân khu 5 cho biết, vừa mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Viết Hùng (36 tuổi) và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hùng (36 tuổi) và Trịnh Văn Thuần (34 tuổi) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng, Hùng là Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và nguyên cán bộ Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Thuần là Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Non nước (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 0h30 ngày 13/10/2019, tại Trung tâm Vận hành hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Duy Bằng và Phạm Công Hoàng Huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

2 cựu đội trưởng biên phòng buôn ma túy lĩnh án  - 1

Tòa án Quân sự Quân khu 5.

Sau quá trình điều tra, ngày 8/9/2020, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt bị cáo Bằng án chung thân và bị cáo Huy 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, tại phiên sơ thẩm, Bằng khai nhận quen biết Hùng thông qua Thuần giới thiệu.

Tiếp tục điều tra theo lời khai của các bị cáo, ngày 7/10/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng chuyển tin báo tội phạm đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ đội biên phòng thụ lý giải quyết.

Kết quả điều tra cho thấy, được sự đảm bảo của Thuần, ngày 12/10/2019, tại thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị), Bằng thỏa thuận mua của Hùng 0,5kg Ketamin với giá 240 triệu đồng và nhờ Huy nhận giúp.

Trong vụ này, Hùng là người giữ vai trò chính, trực tiếp thỏa thuận, đi giao ma túy và nhận tiền từ Bằng. Còn Thuần là đồng phạm, có vai trò giúp sức tích cực cho Hùng.

Tại tòa, 2 bị cáo Hùng và Thuần khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với chứng cứ thu thập được, HĐXX Tòa án Quân sự Quân khu 5 có đủ cơ sở khẳng định Hùng và Thuần phạm tội Mua bán tría phép chất ma túy.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Hùng 20 năm tù và Trịnh Văn Thuần 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn