2 công nhân nghi mắc COVID-19 ở Tiền Giang lịch trình di chuyển phức tạp

Tin tứcThứ Năm, 10/06/2021 16:22:00 +07:00
(VTC News) -

2 công nhân ở Tiền Giang được phát hiện nghi mắc COVID-19 khi đến bệnh viện khám, họ quên nhiều địa điểm đã từng ghé qua trước đó.

Ngày 10/6, Trung tâm Y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, Trung tâm đã nhận được thông tin về 2 ca nghi mắc COVID-19.

2 người này ở ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, là công nhân làm việc tại Văn phòng Điều hành Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Do họ làm việc cùng đơn vị, sinh hoạt hàng ngày chung 1 nơi nên có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định 74 F1, 127 F2. Các F3 đang được theo dõi sức khỏe.

2 công nhân nghi mắc COVID-19 ở Tiền Giang lịch trình di chuyển phức tạp - 1

Văn phòng làm việc của 2 trường hợp nghi mắc COVID-19. (Ảnh: C.T.V)

Trước đó, hôm 8/6, 2 công nhân trên có biểu hiện sốt, đau mình, mệt mỏi toàn thân, đau rát họng nên đi mua thuốc uống thuốc.

Đến 8h sáng 9/6, họ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy khám, xét nghiệm nhanh kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa vào khu cách ly.

2 công nhân nghi mắc COVID-19 ở Tiền Giang lịch trình di chuyển phức tạp - 2

Phong tỏa khẩn cấp khu vực ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông và một số khu dân cư lân cận. (Ảnh: C.T.V)

Đáng lo, trong quá trình di chuyển rất nhiều nơi từ ngày 2/6 đến 9/6, 2 trường hợp này quên tên nhiều địa điểm từng ghé qua. Số ghế máy bay, biển số xe khách, tên quầy thuốc... cả hai đều không nhớ chính xác.

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè đã xử lý giống như ca bệnh COVID-19 và thực hiện khoanh vùng, hạn chế tối đa khả năng lây lan tại cộng đồng.

Khu vực ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông đã được phong tỏa, Đội Đáp ứng nhanh cũng đang tích cực tiến hành truy vết người liên quan.

CHU HUY
Bình luận
vtcnews.vn