2 cô gái hẹn nhau 'huyết chiến' ở đường Nguyễn Huệ: Phạt 150 ngàn đồng/người

Thời sựThứ Ba, 04/08/2015 11:32:00 +07:00

Ngày 4/8, Trung tá Lê Đức Thuận – Trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, cho biết 16 đối tượng liên quan đến vụ huyết chiến” trên mạng Facebook, hẹn nha

(VTC News) – Các đối tượng hẹn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM bị phạt 150.000 đồng/người.

Ngày 4/8, Trung tá Lê Đức Thuận – Trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM cho biết, 16 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bị xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, với mức phạt hành chính 150.000 đồng/người.
Hai cô gái cầm đầu, gây ra vụ việc là Đoàn Thanh Thúy Vy (18 tuổi, quê An Giang, tạm trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) và Võ Huỳnh Thanh Vân (18 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) ngoài việc đóng tiền phạt còn bị nhắc nhở, có sự bảo lãnh từ gia đình, viết cam kết không tái phạm hành vi.
Cô gái tự sướng trên Facebook trước lúc xuất quân xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ
Cô gái "tự sướng" trên Facebook trước lúc xuất quân xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ 

Các đối tượng chỉ hẹn nhau, chưa xảy ra hành vi đánh nhau nên không thể khởi tố hình sự vụ việc. Những đối tượng này còn quá trẻ chúng ta cần định hướng chúng, không nên gây hoảng loạn xã hội. Và vấn đề xử lý như thế nào chúng tôi cũng còn xin ý kiến của lãnh đạo quận” – Trung tá Thuận nói.
Trưởng Công an phường Bến Nghé nhắn nhủ: “Mọi người cần ý thức được vấn đề khi đưa thông tin trên mạng xã hội Facebook, từ mạng xã hội rồi hẹn ra ngoài đời thực dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, nhẹ thì bị xử lý hành chính, nặng thì bị xử lý hình sự”.
 Chân dung hai cô gái khiến cộng đồng mạng và dư luận "dậy sóng"
Cho rằng mức phạt của cơ quan chức năng dành cho nhóm đối tượng nói trên còn quá nhẹ, có sự nương tay, Luật sư Nguyễn Kiều Hưng – Hãng luật Giải phóng TPHCM, nhận định, hành vi mà các cô gái cùng băng nhóm của mình gây ra có dấu hiệu tội gây rối trật tự công cộng, cần khởi tố vụ án.
“Bởi vì việc đó gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng hàng giờ liền. Nếu xử phạt hành chính thì nhẹ quá. Cần có biện pháp đủ răn đe phòng ngừa và cần có cơ chế quản lý facebook, hiện tại hành vi xử lý hành chính vẫn còn lỗ hổng” – Luật sư Hưng phân tích.
Video: Hẹn nhau trên Facebook, gây náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ 

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn