2 cha con bị bắt vụ quan chức chơi ván cờ 5 tỷ

Thời sựThứ Tư, 28/12/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Từ lời khai của các nghi can vụ đánh cờ tiền tỷ, công an tạm giữ hình sự người được cho là đã đe dọa xiết nợ ông PGĐ Sở GTVT.

(VTC News) - Từ lời khai của các nghi can vụ đánh cờ tiền tỷ, công an tạm giữ hình sự người được cho là đã đe dọa xiết nợ ông Nguyễn Thanh Lèo.

PV chờ kết quả khám xét nơi làm việc của 2 quan chức
Chiều 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra lệnh tạm giữ  hình sự ông Nguyễn Thanh Hùng (ngụ đường Trương Công Định, phường 2, TP Sóc Trăng) với con trai Nguyễn Thanh Truyền.

Cha con ông này được đặt vào nghi vấn đã hăm dọa với mục đích xiết nợ ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng nên có thể bị khởi tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135 Bộ Luật hình sự.

Sau khi bị khởi tố về hành vi đánh bạc, chiều 27/12. Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Lèo với ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Sát hạch cấp phép lái xe hạng 3 Sóc Trăng ở phường 2, TP Sóc Trăng.

Buổi khám xét này phóng viên không thấy sự có mặt của hai “kỳ thủ” đánh cờ ăn tiền tỷ. Cơ quan điều tra thu được một ít tài liệu mang đi, không gây nhiều sự ý của dân chúng và cán bộ làm chung cơ quan ông Tân và ông Lèo.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn