Nhức nhối bãi rác phường Phương Liên

Thời sựThứ Tư, 10/02/2010 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Bãi trung chuyển rác thải tại lô đất số 3 thuộc quy hoạch hồ Ba Mẫu khiến cho cảnh quan môi trường quanh khu vực này vô cùng ô nhiễm.

(VTC News) - Theo thông tin mà chúng tôi nhận được của một số hộ dân phường Phương Liên thì bãi trung chuyển rác thải tại lô đất số 3 thuộc quy hoạch hồ Ba Mẫu khiến cho cảnh quan môi trường quanh khu vực này đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thiệu, người dân thuộc tổ 23 phường Phương Liên cho biết: “Bãi rác này đã tồn tại khá lâu rồi, sự tồn tại của nó khiến cho môi trường quanh khu vực này đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm trầm trọng thêm. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao mà ngay trong thành phố lại có một bãi chung chuyển rác như vậy.


Lô đất số 3 với điện tích trên 200m2 dùng để di dân cho quy hoạch hồ Ba Mẫu, thế nhưng lô đất này lại biến thành nơi trung chuyển rác thải và kinh doanh vật liệu xây dựng.

 

Người dân trong tổ 23A chúng tôi liên tục có những phản ánh trong nhiều năm qua, nhưng các cấp có thẩm quyền của phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) không thể trả lời được vì không đủ thẩm quyền để giải quyết”.


Bãi trung chuyển rác xây dựng thuộc tổ 23 phường Phương Liên. Khu vực trung chuyển này đã tồn tại khá lâu. 
 

Đem những thắc mắc trên đến Lãnh đạo UBND phường Phương Liên thì chúng tôi được ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch phường này cho biết: “Ngay cá nhân chúng tôi và nhiều hộ gia đình ở đây cũng rất bức xúc về vấn đề này. Cá nhân tôi đã nhiều lần có kiến nghị, yêu cầu phải bỏ bãi trung chuyển rác này. Nhưng đến nay vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết”.

 

Về trách nhiệm của phường trong vấn đề này, ông Hoàng lý giải: “Trước năm 2004, đơn vị quản lý bãi rác này là Công ty Môi trường đô thị và dịch vụ Thăng Long. Họ có hẳn quyết định của UBND thành phố về việc quản lý bãi rác thải này nên phường Phương Liên chỉ còn cách đề xuất lên các cấp các ngành của UBND thành phố, nhưng đến nay vẫn không có hiệu quả”.

 

Theo thông tin từ ông Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên, chúng tôi đến Công ty Môi trường đô thị và dịch vụ Thăng Long để xác định vấn đề trên thì được đại diện công ty này cho biết công ty đã thôi quản lý bãi trung chuyển này từ năm 2004. Đại diện này còn cho biết thêm: "Trước kia chúng tôi quản lý bãi trung chuyển phế thải vật liệu xây dựng tại đây, và có biển hẳn hoi. Tuy nhiên bây giờ quản lý bãi rác trung chuyển đó là Hợp tác xã Thành Công".

 

Nhóm PV xã hội


Bình luận
vtcnews.vn