2.000 chuyến bay bị hủy đêm Giáng sinh

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 24/12/2021 22:43:24 +07:00
(VTC News) -

Theo trang cung cấp dữ liệu hàng không FlightAware, số chuyến bay vào đêm Giáng sinh bị hủy hiện tại trên toàn cầu là 2.029, riêng số ở Mỹ đã chiếm một phần tư.

Reuters dẫn lại dữ liệu của Flight Aware cho hay, hai hãng hàng không lớn nhất của Mỹ là United Airlines và Delta Airlines đã hủy hàng trăm chuyến bay dự kiến vào đêm Giáng sinh, trong bối cảnh biến thể Omicron ảnh hưởng tới tổ bay và các nhân viên khác. Ước tính có 448 chuyến bay đã bị hủy.

Theo dữ liệu của Flight Aware, United đã hủy 169 chuyến bay vào đêm Giáng sinh, còn Delta hủy 127 chuyến bay. Ngoài ra, United cũng đã phải hủy 50 chuyến bay trong Ngày Giáng sinh (25/12), con số này của Delta là 89 chuyến. Cả hai hãng hàng không này đều đang cố gắng liên lạc với hành khách để họ không bị mắc kẹt tại các sân bay.

2.000 chuyến bay bị hủy đêm Giáng sinh - 1

Hai hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, United Airlines và Delta Air Lines đã hủy hàng trăm chuyến bay dự kiến vào đêm Giáng sinh do lo ngại sự lây lan của biến chủng Omicron. (Ảnh: AP)

"Tình trạng gia tăng đột biến số ca nhiễm biến chủng Omicron trên toàn quốc trong tuần này đã ảnh hưởng trực tiếp đến phi hành đoàn và các nhân viên điều hành hoạt động của chúng tôi. Do đó, rất tiếc chúng tôi phải hủy một số chuyến bay và đang thông báo cho những hành khách bị ảnh hưởng trước khi họ đến sân bay", United giải thích trong thông báo hủy các chuyến bay.

Còn Delta cho biết họ đã "không còn lựa chọn nào và cạn kiệt nguồn lực". Giải thích thêm về lý do hủy các chuyến bay, Delta Air Lines nói rằng thời tiết có thể sẽ khắc nghiệt và biến thể Omicron có thể sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay khác..

Trước đó, hôm 21/12, Giám đốc điều hành Delta Ed Bastian đã đề nghị người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thu hẹp các hướng dẫn cách ly đối với những cá nhân được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm biến chủng COVID-19 mới, bởi họ không đủ nhân lực cho các chuyến bay vào Đêm Giáng sinh cũng như những ngày sau kỳ nghỉ lễ.

Các hãng hàng không khác cũng có đề nghị tương tự, tuy nhiên CDC Mỹ đã từ chối đề xuất này.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp