19h trực tiếp U19 Việt Nam – U21 Malaysia

Thể thaoThứ Hai, 11/08/2014 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng hàng thủ U19 Việt Nam lại mắc sai lầm và phải trả giá đắt với 2 bàn thua chóng vánh.

(VTC News) - Kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng hàng thủ U19 Việt Nam lại mắc sai lầm và phải trả giá đắt với 2 bàn thua chóng vánh.

Trận đấu cùng giờ giữa U21 Brunei và U19 Indonesia cũng đã khép lại với một bất ngờ không kém. Các cầu thủ chủ nhà Brunei đã giành chiến thắng 3-1.

90+4': HẾT GIỜ... Như vậy U19 Việt Nam đã không thể thay đổi được tình thế trong những phút còn lại của trận đấu. Chúng ta chấp nhận rời sân với tỷ số thua chung cuộc 0-2. Một kết quả rất bất ngờ.

90': Hiệp 2 được bù giờ 4 phút.

85': KHÔNG VÀO....
Rất tiếc cho U19 Việt Nam, Tuấn Tài vừa có pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc sau đường tạt bóng bên cánh phải của Xuân Trường.

84':
U19 Việt Nam đang gặp tâm lý. Chúng ta có rất nhiều đường chuyền sai ở khu vực giữa sân.

80':
U19 Việt Nam đang gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Malaysia.

74':
Hồng Duy đã vào sân thay cho Anh Tài.

68': VÀO... VÀO... VÀO... Hàng thủ Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm và U21 Malaysia vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

60':
U19 Việt Nam co hai sự thay đổi người. Công Phượng vào thay Thanh Tùng, Tuấn Tài thay cho Văn Toàn.

47': VÀO... VÀO... VÀO... Như vậy là U21 Malaysia đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số.
Thanh Tùng là người phạm lỗi bên cánh trái và từ pha đá phạt, bóng được treo vào để cho một cầu thủ U21 Malaysia bật cao đánh đầu, tung lưới Minh Toàn.


46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Trong hiệp đấu này, vẫn chưa có sự thay đổi nào từ phía HLV Graechen

Trong một diễn biến khác ở SVĐ Quốc gia Hassanal Bolkiah, đội chủ nhà Brunei đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vào lưới U19 Indonesia ở những giây cuối cùng của hiệp 1.

45': HẾT HIỆP 1. Hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 0-0. Với những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên, nhiều khả năng vào đầu hiệp 2, HLV Graechen sẽ có sự thay đổi nhân sự.

38': KHÔNG VÀO...
Anh Tài phối hợp với Xuân Trường bên cánh trái, bóng sau đó được đội trưởng U19 Việt Nam treo như dọn cỗ cho Thanh Tùng băng lên dứt điểm bằng đầu. Rất tiếc pha kết thúc của tiền vệ cánh phải U19 Việt Nam lại đưa bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc.

34':
Thêm một pha chọc khe từ giữa sân có ý đồ của đội trưởng Xuân Trường cho Văn Toàn. Tuy nhiên, thủ thành U21 Malaysia là Razali đã băng ra khỏi khu vực 16m50 để cản phá.

32':
U19 Việt Nam vẫn gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Ở những tình huống cuối cùng U19 Việt Nam có vẻ vẫn vụng về. Cầu thủ chơi năng nổ nhất của U19 Việt Nam những phút đã qua là Trùm Tỉnh.

26': KHÔNG VÀO... Trùm Tỉnh vừa có một pha kết thúc đưa bóng trúng cột dọc U21 Malaysia sau tình huống phạt góc của đồng đội.

25': Vẫn chưa có một tình huống đột biến nào được U19 Việt Nam tạo ra trên sân.

15': CƠ HỘI... Xuất phát từ pha đi bóng của Văn Toàn ở trung lộ, bóng được chuyền cho Quang Hải chạy cắt mặt hàng thủ U21 Malaysia. Tuy nhiên tình huống tiếp theo, tiền vệ của Hà Nội T&T đã xử lý bóng không gọn và để tuột mất một cơ hội  ghi bàn của U19 Việt Nam.

11': U19 Việt Nam có tới 7 sự thay đổi so với trận gặp U21 Singapore, vì thế, dù kiểm soát bóng tốt nhưng trong những phút đã qua, vẫn chưa có một cơ hội đáng kể nào được U19 Việt Nam tạo ra.

8': U19 Việt Nam đang đẩy U21 Malaysia lùi sâu về sân nhà. Chúng ta phối hợp nhiều ở khu vực giữa sân và bất ngời tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến.

4': U19 Việt Nam nhập cuộc chậm rãi và kiểm soát bóng rất tốt. U21 Malaysia đang cố gắng chơi áp sát hạn chế lối chơi ngắn của U19 Việt Nam.

19h17': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. U19 Việt Nam giao bóng trước.

19h13': 400 CĐV Việt Nam có mặt trên sân đang cùng cất cao Quốc ca Việt Nam!

19h12': Lương Xuân Trường là người đeo băng đội trưởng thay cho Công Phượng ở trận này.

19h11': Hai đội đã bước ra sân trong tiếng reo hò của CĐV Việt Nam. U19 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ. Trong khi U21 Malaysia ra sân với màu áo truyền thống sọc vàng - đen.

18h50': Có khoảng 400 CĐV Việt Nam đã tới sân B.S.Begawan để cổ vũ cho thầy trò HLV Graechen. Họ đang hô vang Việt Nam, Việt Nam... trên khán đài.

18h30': U19 Việt Nam đã có mặt trên sân B.S.Begawan để khởi động.
 
 
------------------------------------------

U21 Malaysia thực chất cũng giống U21 Singapore tham dự giải với nòng cốt là U19 có bổ sung một số cầu thủ của U21. Vì thế có thể xem trận ra quân của đội bóng này là không tồi khi họ cầm hòa đương kim vô địch U19 Đông Nam Á là Indonesia 0-0.

Với đội hình này, cũng có thể coi trận đấu chiều nay của U19 Việt Nam và U21 Malaysia là một cuộc gặp lại. Cách đây 1 năm, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Malaysia với bàn thắng duy nhất của hậu vệ cánh Hồng Duy tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.
U19 Việt Nam trong buổi tập trước trận đấu (Ảnh: Zing.vn) 
Sau chiến thắng 4-0 trước U21 Singapore ở ngày ra quân, U19 Việt Nam đầy khí thế bước vào trận thứ 2 và tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng để mở tung cánh cửa vào bán kết. Tất nhiên, Malaysia đánh giá cao U19 Việt Nam thời điểm này, nhưng họ cũng đầy tự tin sau khi cầm hòa đội bóng xứ vạn đảo.

Trả lời trên Brunei Times, HLV Mohamed Razip Ismail của U21 Malaysia khẳng định, ông và các học trò đã sẵn sàng cho trận đấu chiều nay.

“Sự chuẩn bị tốt đối của chúng tôi đơn giản là không để cầu thủ nào bị chấn thương. Điều tôi lo ngại lúc này chỉ là thời tiết nóng ẩm tại Brunei” - Razip Ismail nói.

Bên kia chiến tuyến, U19 Việt Nam trong hai buổi tập vừa qua, HLV Graechen đều cho những cầu thủ đá chính ở trận gặp U21 Singapore tập nhẹ, đồng thời không ngừng yêu cầu những cầu thủ này xem lại một cách nghiêm túc những gì họ đã bỏ lỡ trong trận đấu với vừa qua để từ đó rút ra bài học cho mình.

“Có thể mặt sân ở đây (Brunei) là ảnh hưởng tới khả năng chơi bóng của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn thừa nhận, các cầu thủ của mình cần phải cải thiện khâu ghi bàn” – HLV Graechen nhấn mạnh.

Trong buổi tập chiều qua, HLV Graechen cũng đã công bố danh sách những cầu thủ đá chính ở trận đấu hôm nay. Theo đó, chỉ có 4 cầu thủ xuất phát ở trận trước được giữ lại là trung vệ Tiến Dũng, tiền vệ Xuân Trường, Quang Hải và Văn Long. Và rất có thể U19 Việt Nam sẽ chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-5-1.

Cụ thể, Minh Toàn sẽ thế Văn Trường đứng trong khung gỗ, Xuân Hưng thay Đông Triều đá cặp trung vệ với Tiến Dũng. Ksor Úc và Anh Tài sẽ là hai hậu vệ biên, thay cho Hồng Duy và Văn Sơn. Trùm Tỉnh thế Tuấn Anh để cùng Xuân Trường tạo nên cặp tiền vệ trung tâm.

Ở hai cánh, Quang Hải vẫn đảm nhiệm hành lang trái, trong khi đó Thanh Tùng sẽ được vào sân đá tiền vệ phải. Người trước đó đá ở vị trí của Thanh Tùng là Văn Long được đẩy lên đá trên hàng công ngay sau lưng Văn Toàn - người sẽ đá thay Hồ Tuấn Tài.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U19 Việt Nam: Minh Toàn; Ksor Úc, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Anh Tài; Thanh Tùng, Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Quang Hải, Văn Long; Văn Toàn.

U21 Malaysia: Razali; Yakin,  Suleiman, Nordin, Sabil; Samsudin, Fazail, Azih, Muhamad; Sufian, Ghani.

DỰ ĐOÁN: 2-0

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn