1.900 băng đảng buôn ma túy từ Afghanistan vào Nga

Thế giớiThứ Bảy, 14/09/2013 05:22:00 +07:00

(VTC News) – Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga (FSKN) nói gần 1.900 nhóm tội phạm có tổ chức đang tuồn ma túy từ Afghanistan vào Nga.

(VTC News) – Ông Viktor Ivanov, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga (FSKN)  nói gần 1.900 nhóm tội phạm có tổ chức và 150 băng đảng ma túy lớn ở Trung Á đang tuồn ma túy từ Afghanistan vào Nga.

Các băng nhóm có tới 20.000 thành viên, quản lý khoảng 100.000 người chuyên vận chuyển ma túy vào Nga, hãng tin RIA Novosti cho hay.

Ông Viktor Ivanov, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga 

Thông tin từ FSKN, cảnh sát, tình báo và quân đội Nga cho biết, miền bắc Afghanistan tập trung hơn 2.000 phòng điều chế ma túy, hoạt động như một ‘cụm công nghiệp’ thu nhỏ và chiếm độc quyền trên thị trường Nga.

Tháng 5/2013, ông Ivanov nói dân số Nga là 143 triệu nhưng có đến 1,5 triệu người sử dụng heroin.

Theo số liệu thống kê chính thức của FSKN, mỗi năm, khoảng 150.000 tên tội phạm bị bỏ tù và 30.000 người chết vì ‘nàng tiên nâu’.

Riêng năm ngoái, Nga có 240.000 vụ án hình sự liên quan tới vận chuyển ma túy và gần 110.000 người bị xét xử. Nếu tính trên phạm vi toàn thế giới, số tiền liên quan tới buôn bán chất gây nghiện này đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, Nga thu giữ gần 5,5 tấn ma túy các loại được sản xuất tại Afghanistan.

Báo cáo về tình hình ma túy thế giới năm 2013 cho biết hiện nay, Afghanistan vẫn là quốc gia trồng và sản xuất thuốc phiện lớn nhất toàn cầu.

Theo Liên Hiệp Quốc, lợi nhuận do ma túy đem lại ở Afghanistan vừa ‘tài trợ’ cho các cuộc nổi dậy, vừa đe dọa, phá họa thêm tình trạng ‘mong manh’ của nền kinh tế cũng như tình hình an ninh tại nước này.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn