19 năm tù cho kẻ đâm chết bạn gái rồi tự sát

Pháp luậtThứ Bảy, 20/09/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nghi ngờ Trang có người khác, Tú mua thuốc trừ sâu thách người yêu uống, chưa dừng lại, Tú dùng dao đâm liên tiếp vào Trang.

(VTC News) - Nghi ngờ Trang có người khác, Tú mua thuốc trừ sâu thách người yêu uống, chưa dừng lại, Tú dùng dao đâm Trang rồi tự sát nhưng không thành.

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án 19 năm tù đối với Lê Đình Ngọc Tú (SN 1992, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội “Giết người”. Đồng thời, gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 189 triệu đồng.

lãnh án, tù giam, đâm bạn gái, tự sát, Đà Nẵng, yêu đương, giết người
Bị cáo Lê Đình Ngọc Tú tại tòa 

Theo cáo trạng, Tú và chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk, sinh viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương. Đến trưa 18/4/2014, Tú rủ chị Trang đi ăn rồi cả 2 về nhà nghỉ Hoàng Nhung (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Tại đây, Tú và Trang đã xảy ra mâu thuẫn do Tú nghi ngờ Trang có quan hệ với người đàn ông khác. Trang lớn tiếng thách thức Tú và đòi tự sát. Sau đó, Tú chở Trang đến chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) mua 4 chai thuốc trừ sâu rồi tiếp tục đến chợ Hòa Cường (quận Hải Châu) mua 2 con dao.

Đến 15h cùng ngày, Tú chở Trang vào nhà trọ Hoa Mai (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thuê phòng trọ. Tại đây, Tú mở chai thuốc trừ sâu rồi thách Trang uống. Trang cầm chai thuốc uống 1 nửa, Tú uống nửa chai còn lại. Tuy nhiên sau đó, Trang đã vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Sự việc được người quản lý nhà trọ phát hiện chạy đến, nhưng Tú đe dọa và túm tóc kéo Trang vào bên trong. Tại đây, Tú đã dùng dao đâm chị Trang 3 nhát từ lưng xuyên qua bụng rồi uống thuốc trừ sâu để tự sát. Khi lực lượng công an phường đến nơi, mở cửa phòng thì phát hiện cả 2 đang trong tình trạng nguy kịch.

Trang và Tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Trang đã tử vong còn Tú thì được cứu sống. Kết quả giám định pháp y cho thấy chị Trang tử vong do đa chấn thương, đứt gan, trụy tim mạch…

Tại phiên tòa, Tú đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi với hành động thiếu suy nghĩ của mình. Do gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ tiền ma chay và tổn thất cho gia đình bị hại, gia đình bị hại cũng đã viết đơn xin giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Tú mức án 19 năm tù giam để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn