19 năm trước, HLV Park Hang Seo từng đến Việt Nam đánh bại Thể Công

Thể thaoThứ Năm, 11/10/2018 14:22:00 +07:00

Một chi tiết thú vị ít người biết về HLV Park Hang Seo là ông từng đến Việt Nam 19 năm trước.

BLV Quang Huy mới đây chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh HLV Park Hang Seo 19 năm trước khi ông lần đầu đến Việt Nam.

Hình ảnh được chụp vào tháng 10/1999. Thời điểm đó, HLV Park Hang Seo đang là trợ lý cho HLV Kim Ho ở CLB Suwon Samsung Bluewings. Năm này, nhà đương kim vô địch K-League của Hàn Quốc tới Việt Nam đá vòng loại thứ 2 Cup C1 châu Á nay là AFC Champions League với đương kim vô địch Giải vô địch Quốc gia Việt Nam – Thể Công.

43648043_2175864189320306_5878202785173864448_n

HLV Park Hang Seo 19 năm trước được chú thích nhầm là ông Ho Seung Lee. 

Theo chia sẻ của BLV Quang Huy, do trình độ 2 bên quá chênh lệch nên đội bóng lừng danh của Hàn Quốc đã cất hầu hết trụ cột ở nhà, HLV trưởng Kim Ho cũng không sang Việt Nam mà giao cho trợ lý Park Hang Seo dẫn đội hình B sang Hà Nội thi đấu.

Và dù chỉ ra sân với đội hình nhiều cầu thủ dự bị, Suwon Samsung Bluewings vẫn cầm chân Thể Công của những Hồng Sơn, Mạnh Dũng, Việt Hoàng, Quang Hà, Hải Biên, Công Tuyền… với tỷ số 1-1 ngay tại Hàng Đẫy. Ở trận lượt về, Suwon Samsung giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng Quân đội để giành quyền đi tiếp.

Sau khi vượt qua Thể Công, góp mặt ở vòng đấu bảng và giành quyền vào bán kết. Đội bóng của trợ lý HLV Park Hang Seo chung cuộc giành hạng Tư khi để thua Al-Hilal của Ả Rập Xê Út 0-1 tại bán kết và thua Persepolis của Iran ở trận tranh hạng Ba.

Phải 1 năm sau đó, Suwon Samsung Bluewings mới lên ngôi vô địch Cup C1 châu Á và bảo vệ thành công chức vô địch thêm một mùa giải nữa. Đây cũng là hai chức vô địch danh giá nhất mà Suwon Samsung Bluewings từng có được ở đấu trường châu lục cho tới thời điểm này.

Cũng chính những thành công tại Suwon Samsung Bluewings đã đưa HLV Park Hang Seo lên đội tuyển Hàn Quốc làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink trước khi họ cùng nhau tạo nên kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002 cho đội tuyển Hàn Quốc.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn