19 gia đình vẫn gọi được cho người thân trên MH370

Thế giớiThứ Tư, 12/03/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Theo trang China.org.cn, các gia đình hành khách mất tích trên chuyến bay MH370 đang nổi giận và yêu cầu phía Malaysia công khai thông tin trong khi chuông điện thoại của các hành khách vẫn đổ chuông.

Sự kỳ bí của vụ mất tích máy bay trên biển của hãng hàng không Malaysia Airlines ngày càng gia tăng khi mà các cuộc gọi đến số điện thoại của hành khách vẫn thực hiện được mặc dù không có ai trả lời.
Không dừng lại ở đó, một số gia đình hành khách trên chuyến bay định mệnh này còn khẳng định tài khoản mạng xã hội QQ của họ vẫn ở trạng thái trực tuyến.

 Thân nhân hành khách mất tích trên MH370 ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc

Nhưng điều khiến người thân của một số hành khách máy bay mất tích đau buồn và hoang mang là những cuộc gọi đi không ai nghe máy, những thông điệp gửi tới tài khoản QQ trên mạng không được hồi âm.
Tất cả những gì họ nhận được là sự im lặng dài bất tận.
Daily Mail cho biết, việc điện thoại của hành khách máy bay Malaysia vẫn đổ chuông, tài khoản trực tuyến vẫn hoạt động đang làm tăng thêm mức độ rối trí của những người thân đang mòn mỏi mong ngóng tin tức của người mất tích.
Bầu chọn
Theo bạn , máy bay Malaysia bị khủng bố hay gặp lỗi kỹ thuật?

Hiện nay, 19 gia đình hành khách ở Bắc Kinh đã cùng nhau ký vào một bản cam kết có nội dung khẳng định họ vẫn liên lạc được với số điện thoại của người thân.
Những gia đình này đang rất lo lắng và phẫn nộ với thái độ của Malaysia Airlines. Họ yêu cầu có quyền được biết tất cả thông tin về chuyến bay và phàn nàn Malaysia Airlines không 'tích cực' như họ cần làm trong vụ mất tích này.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, đây rất có thể là lỗi kỹ thuật của các nhà mạng trong việc kết nối các cuộc gọi ra nước ngoài.
Một chuyên gia cho biết khi bạn nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông khi gọi ra nước ngoài, chưa chắc chiếc điện thoại đó đang bật và hoạt động như bạn tưởng.
Chuyên gia phân tích sóng vô tuyến Jeff Kagan nhận định: “Điều đó không có nghĩa là chiếc điện thoại bạn đang gọi thực sự đổ chuông.
Lúc này nhà mạng đang dò tìm chiếc điện thoại đó. Đầu tiên là dựa vào địa điểm cuối cùng của nó, rồi sau đó mở rộng quy mô dò tìm ra. Nếu nhà mạng không thể tìm thấy chiếc điện thoại, cuộc gọi sẽ bị ngắt.”
Rõ ràng là ngay cả khi chiếc điện thoại được gọi đang trong chế độ trên máy bay, hoặc bị tắt nguồn hoặc đã bị hỏng thì khi có người gọi đến vẫn có thể nghe thấy có tín hiệu, mặc dù nó không bao giờ có cơ hội kết nối.
Bình luận
vtcnews.vn